Thứ ba, 24/3/2009, 10h03

Coi chừng tăng cân vì thuốc giảm cân

Dùng thuốc giảm cân nhanh là một trong các phương pháp điều trị béo phì. Tuy nhiên, giải pháp này dễ bị lạm dụng và không ít người gặp hiệu quả ngược
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Nguyễn Tú Anh, sinh viên trường đại học Kinh tế TP.HCM cao 1m50, nặng 60kg, cho rằng mình hơi mập Tú Anh quyết định uống thuốc giảm cân. Nhưng  uống thuốc một thời gian  thì mắc bệnh chán ăn. Khi tập ăn được trở lại thì tăng cân rất nhanh. 
Khác với Tú Anh, chị Minh Nhị, nhân viên công ty truyền thông VCB cho biết, trước đây chị cứ nghĩ mua thuốc giảm cân thì cứ việc ăn uống thoải mái cũng không sợ tăng cân. Do tâm lý đó mà chị cứ ăn uống thoả thuê theo ý muốn của mình đến lúc tăng cân thì mới giật mình.
Thanh Thuỷ, nhân viên văn phòng, do ngồi nhiều ít vận động chị bị tích tụ mỡ bụng. Nghe bạn bè giới thiệu, Thuỷ đi mua thuốc giảm cân về uống liên tục trong một tháng. Thuỷ đã rất vui khi thấy giảm được 2kg. Thế nhưng, sau khi dừng uống thuốc, cân nặng của chị Thuỷ  lại dần trở về như cũ. Sau hai tháng tiếp tục dùng thuốc, chị lại giảm được 4kg. Nhưng rồi niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà dừng uống, chị lại trở về vạch xuất phát. Bao nhiêu tiền bỏ ra mua thuốc đều không có kết quả.
Cảnh giác khi dùng thuốc
Bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM lý giải việc trọng lượng tăng trở lại, thậm chí vượt chỉ số cân nặng ban đầu sau khi ngừng sử dụng thuốc giảm cân là do thuốc làm giảm cảm giác thèm ăn giúp giảm số lượng thực phẩm ăn vào, nhưng nếu tổng năng lượng trong bữa đó không giảm thì vẫn không thể làm giảm cân. Vì vậy, nếu không có chế độ ăn đúng, người sử dụng vẫn có thể nhận một số calo rất lớn từ một lượng thức ăn có vẻ không đáng kể.
Bên cạnh đó, phần lớn thuốc giảm cân có tác dụng chống hấp thu mỡ dựa vào tác dụng trên men lipase nên chỉ giảm hấp thu được 30% lượng chất béo ăn vào. Do vậy, nếu dùng thuốc mà vẫn ăn nhiều thì tổng lượng chất béo đưa vào cơ thể vẫn không giảm. Theo cảnh báo của các chuyên gia,  thuốc giảm cân chỉ có tác dụng “hỗ trợ” chứ không thể phát huy hết tác dụng nếu không được kết hợp với một chế độ ăn uống khoa học hay luyện tập thường xuyên. Nếu người sử dụng  trên 60 tuổi hay dưới 18 tuổi, muốn dùng thuốc giảm cân phải hỏi ý kiến bác sĩ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giảm cân nhưng về hiệu quả thì có loại vẫn chưa có một cơ quan chuyên môn có thẩm quyền nào xác nhận.
Hoàng Dung (SGTT)