Thứ sáu, 1/7/2011, 09h07

Con đường thứ hai vào đại học

Mong ước hàng đầu của các học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12 là tìm cho mình một nghề nghiệp vững chắc, để có thể tự lập cuộc sống, cũng như muốn thể hiện bản thân, khẳng định tài năng và để đóng góp cho gia đình và sự phát triển của xã hội. Vì vậy, quyết tâm vào đại học luôn là một con đường ưu tiên hàng đầu để các bạn thực hiện ước mơ trên.
Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà chỉ khoảng 1/10 trong số các học sinh tốt nghiệp PTTH mở được cánh cửa các trường đại học, số đông các bạn còn lại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Và chương trình đào tạo trung cấp, liên thông đại học của Trường TC Hồng Hà chính là một lựa chọn dễ dàng để ước mơ không bị dang dở.
Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh được xét tuyển vào học hệ trung cấp chuyên nghiệp của Trường với thời gian đào tạo hai năm, sau đó tiếp tục học liên thông lên đại học với thời gian đào tạo 2,5 năm. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân đại học hệ chính qui.
Đây chính là con đường thứ hai vào đại học, con đường hoàn toàn nằm trong tầm tay của hầu hết mọi học sinh, giúp giảm trạng thái quá căng thẳng của các kỳ thi cao đẳng, đại học, mà ở đó các thí sinh luôn lo sợ nếu không đủ điểm thì cánh cửa các trường đại học xem như đã khép lại.
Mặt khác, con đường thứ hai không phải lúc nào cũng là lựa chọn thứ hai của các học sinh, vì sau hai năm học trung cấp, học sinh có thể kiếm được việc làm thêm đúng chuyên môn, tạo được thu nhập ổn định và cùng lúc có thể học liên thông đại học. Như vậy người học sẽ tiết kiệm được chi phí, tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc hơn so với các sinh viên học trực tiếp đại học.
Trong các năm qua, đã có nhiều thế hệ sinh viên đi theo “con đường thứ hai” tại Trường TC Hồng Hà và đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Chương trình đào tạo liên thông theo chủ trương của Bộ GD-ĐT đã thực sự mở ra nhiều lựa chọn phù hợp cho học sinh, giải quyết được nhiều vấn đề bế tắc cho các thí sinh…
“Con đường thức hai” luôn sẵn sàng cho các học sinh đi khám phá khoa học và kiếm tương lai vinh quang của mình thông qua con đường học vấn.
P.V