Thứ bảy, 26/12/2015, 21h11

Cơn ghen mù quáng

TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Tùng (36 tuổi, trú tại Bình Dương) về tội giết người. 

Theo cáo trạng, Tùng và chị L. có quan hệ tình cảm với nhau. Đến đầu năm 2015, cả hai nảy sinh mâu thuẫn vì Tùng nghi ngờ chị L. có tình cảm với người khác. Từ đó, Tùng nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự tử. Nghĩ là làm, Tùng đã sát hại chị L. rồi uống hai chai thuốc trừ sâu tự tử nhưng đã được cứu sống.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác, mức án chung thân mà TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt là đã có phần xem xét nên không giảm nhẹ nữa.

M.H