Chủ nhật, 1/7/2018, 21h48

“Cơn lốc” giảm giá sách hè

Tính đến thi đim này, sách hè dưng như vn chưa “h nhit”, đc bit là các th loi sách dành cho thiếu nhi.

Đc gi nhí chn sách  hi sách hè

“Cơn lc” gim giá

Hội sách Giá đặc biệt hè 2018 đã có thâm niên 18 năm phục vụ khách hàng. Đây là một hoạt động định kỳ được tổ chức hàng năm, chương trình đã được sự đón nhận nhiều nhất của các khách hàng. Hội sách Giá đặc biệt hè không chỉ là nơi độc giả mua được những cuốn sách mình yêu thích mà còn được mua với giá cực kỳ ưu đãi. Dòng sách được độc giả trung niên, cao niên ưa chuộng là các cuốn sách về Phật giáo và quan niệm sống. Đặc biệt, những quyển sách được giảm giá mạnh từ 50% trở lên sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của đối tượng khách hàng này.

Theo ước tính của ban tổ chức, số lượng độc giả thuộc lứa tuổi trung niên và cao niên đến với hội sách Giá đặc biệt hè 2018 chiếm hơn 1/3 tổng lượt khách hàng. Đây được xem là một trong những điểm thú vị của sự kiện này. Hội sách Giá đặc biệt hè 2018 diễn ra từ 29-6 đến 8-7-2018 tại số 92 Nhà trưng bày, triển lãm Lê Thánh Tôn, Q.1, mở cửa phục vụ quý khách từ lúc 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Đến hội sách những ngày hè, độc giả sẽ cảm nhận được trọn vẹn không khí nhộn nhịp, rộn ràng từ những ánh mắt tập trung tìm kiếm những cuốn sách mình cần đến những cái trầm ngâm, gật gù khi đọc được những trang sách tâm đắc. Không khó để bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, reo hò của các em thiếu nhi khi được cha mẹ mua cho mình những cuốn sách, những món đồ chơi yêu thích với giá đặc biệt cực kỳ hấp dẫn… Nhằm phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, ban tổ chức hội sách đã đưa ra khối lượng hàng hóa “khổng lồ”, phong phú với hơn 300.000 bản sách của hơn 20 nhà xuất bản, 60 công ty truyền thông và văn hóa trong và ngoài nước. Ngoài sách, sự kiện còn bày bán thêm rất nhiều sản phẩm khác như: đồ chơi trẻ em, cặp sách, văn phòng phẩm...

Chị Thu An, ngụ Q.3 chia sẻ: “Ngày hè, tôi tìm cách cho con có những thú vui giải trí lành mạnh, hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ. Sách là một trong những lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Đến hội sách, tôi giúp con tự chọn sách phù hợp với độ tuổi của bé”. Tại nhiều nhà sách, đơn vị phát hành sách trên địa bàn TP.HCM, những “cơn lốc” giảm giá, khuyến mãi sách hè đang thu hút nhiều độc giả tìm đến.

Cho hè thêm ý nghĩa

Sáng 30-6, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1 đã diễn ra Ngày hội thiếu nhi vui đọc sách lần 1 với chủ đề Gia đình cùng vui hè. Trong đó, chương trình giao lưu “Bé với thế giới văn học - Bé làm thơ cùng nhà thơ” thu hút sự tham gia của nhiều học sinh. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt là người trực tiếp trò chuyện, khuyến khích các nhà thơ nhí sáng tác thơ theo cảm xúc.

Chương trình giao lưu “Bé với thế giới văn học - Bé làm thơ cùng nhà thơ” với sự góp mặt của diễn giả - nhà thơ Nguyễn Phong Việt được xem là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này. Đây là lần đầu tiên nhà thơ Nguyễn Phong Việt thử thách với vai trò sáng tác thơ cho thiếu nhi qua tập thơ song ngữ “Xin chào những buổi sáng - Good morning, Mornings...”, do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành dịp hè năm 2018. Trong buổi giao lưu, các bé được tham gia sáng tác thơ tại chỗ. Những bài thơ sẽ được đọc trên sân khấu, trưng bày và trao quà ngay tại chương trình.

Trong sự kiện, chuỗi hoạt động khác được tổ chức song song với khu dành cho bé tập tô màu, đọc báo, xếp giấy nghệ thuật Origami, làm tò he, tạo hình bong bóng nghệ thuật. Các hoạt động được tổ chức cùng lúc để các gia đình luân phiên tham gia các hoạt động.

Chương trình đánh dấu chuỗi hoạt động phát triển văn hóa, tri thức, giải trí nhằm kết nối các thành viên trong gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động bổ ích, thú vị phục vụ cho gia đình cùng các bé, để em nhỏ được thỏa thích khám phá, phát triển trí tuệ, khơi nguồn đam mê với văn hóa đọc sách.

Một tín hiệu vui từ thị trường sách cho thiếu nhi khi một số tác giả đã hướng đến đối tượng độc giả nhí. Trong tháng 5, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã trình làng tập thơ mang tên “Xin chào những buổi sáng - Good morning, Mornings...” gồm 30 bài, “đính kèm” tranh minh họa của họa sĩ Đặng Hồng Quân và phần chuyển ngữ tiếng Anh của dịch giả Hạ Nhiên. Đây là tập thơ song ngữ và có tranh minh họa đầu tiên của Nguyễn Phong Việt. Giữa “cơn khát” sân chơi ngày hè, những hoạt động bổ ích, lý thú hướng đến đối tượng độc giả nhí càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Bài, nh: Yên Hà