Thứ năm, 17/8/2017, 18h56

Con nhà giàu... ít tham gia hoạt động hè

Sáng 17-8, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2017 với chủ đề “Thiếu nhi TP vui hè an toàn, bổ ích”.

Phó Ch tch UBND TP Nguyn Th Thu trao Bng khen ca UBND TP cho các tp th tiêu biu trong hot đng hè 2017. Ảnh: N.Anh

Theo đó, toàn TP có 675.447/1.029.028 thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè (đạt tỉ lệ 65,54%) tại 3.849 điểm với sự hướng dẫn, tổ chức của 30.745 đoàn viên, thanh niên, phụ trách đội và phụ trách hè tình nguyện. Tổng kinh phí chi cho hoạt động hè là trên 69 tỷ đồng.

Ông Quách Trung Hiếu - Bí thư Quận đoàn quận 5 - cho biết, tất cả các đơn vị trong quận đều tích cực tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, thực hành xã hội dành cho thiếu nhi như: tập huấn kỹ năng phòng chống thương tích, chống đuối nước; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em... 15/15 phường tổ chức các buổi sinh hoạt hè có lồng ghép các nội dung kỹ năng thực hành xã hội như hướng dẫn xếp quần áo, nhặt rau, nhóm lửa nấu cơm bằng bếp than, tháo ráp lau chùi quạt bàn, nấu các món ăn đơn giản… “Dù các hoạt động được tổ chức rất đa dạng, vui tươi nhưng vẫn còn một bộ phận thiếu nhi là con em các gia đình khá giả ít tham gia hoạt động hè ở địa phương. Hỏi ra thì một số em đi du lịch cùng gia đình, một số em khác lại được gia đình đinh hướng cho tham gia các lớp học thêm, học năng khiếu, học ngoại ngữ nên không có thời gian tham gia các hoạt động hè. Để giảm áp lực cho các em, chúng tôi đã tổ chức các buổi đối thoại giữa thiếu nhi và phụ huynh. Tuy nhiên số phụ huynh đến tham gia rất ít vì còn bận đi làm”, ông Hiếu tâm tư.

Bà Nguyễn Thị Diễm My - Bí thư Chi đoàn KP.3, P.Cát Lái, Q.2 - cũng cho biết: “Có nhiều em nộp giấy sinh hoạt hè nhưng lại không tham gia, hết hè cũng không lấy giấy để nộp cho nhà trường. Chúng tôi đã đề nghị các trường học phối hợp chặt chẽ với địa phương và phải nghiêm túc trong việc truy thu phiếu sinh hoạt hè của các em”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh: “Trong bối cảnh các gia đình còn mãi tất bật mưu sinh lo cơm áo gạo tiền, thiếu nhi còn thiếu nhiều kỹ năng thì các nội dung hoạt động hè là rất quan trọng. Vì vậy, khi tổ chức hoạt động hè cần có các sân chơi trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho các em, làm sao để mỗi buổi sinh hoạt là một bài học, một hoạt động tăng sự tự tin, tháo vát cho các em thiếu nhi. Các trại hè cần phải tổ chức ở các địa điểm là địa chỉ đỏ, gắn liền với lịch sử để giáo dục lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các em. Các địa phương cần mạnh dạn đầu tư kinh phí hoạt động hè để con em công nhân, người lao động nghèo, thiếu nhi các vùng ngoại thành được tham gia sinh hoạt nhiều hơn...”.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu thành viên ban chỉ đạo hoạt động hè các năm tới cần tăng cường đi xuống các khu phố, ấp, thôn để giám sát, lắng nghe những tâm tư của các địa phương, kịp thời phát hiện và nhân rộng các giải pháp hay cũng như hỗ trợ cho các đơn vị còn khó khăn...

Ngc Anh