Thứ năm, 24/5/2018, 20h12

Công an cảnh báo SV phòng trộm cắp trên xe buýt

Công an Q.4 (TP.HCM) vừa gửi thông báo tới Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH Luật TP.HCM về việc tiếp nhận tố giác trộm cắp tài sản, lưu ý hai trường này thông báo SV phòng ngừa tội phạm trộm cắp khi lên - xuống xe buýt, nhất là các trạm khu vực cận trường.

Theo thông báo của Công an Q.4 thì hiện nay có một số đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của những hành khách trên các chuyến xe buýt dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Chúng hoạt động có tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi, sau khi tiếp cận hành khách và lấy được tài sản, chúng thường có đồng bọn chờ sẵn tại các nhà chờ xe buýt để hỗ trợ tẩu thoát. Hành khách khi tham gia giao thông trên tuyến đường này thường xuyên bị mất cắp những tài sản có giá trị. 

Gần nhất là vụ việc anh Ngô Lam Tường (SN 1990) đi trên xe buýt số 20 đi từ Công viên 23-9 tới Trường ĐH Luật TP.HCM  ngày 12-5. Khi xe buýt dừng ở trạm số 8A đường Nguyễn Tất Thành (P.12, Q.4), anh Tường xuống xe thì có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, cao tầm 1,7 mét chưa rõ lai lịch cũng xuống cùng và va chạm vào người khiến anh nghi ngờ mình bị người này trộm tài sản. Kiểm tra túi áo, anh Tường phát hiện mất một điện thoại di động liền tri hô và đuổi theo, khi đó người đàn ông chạy tới xe của đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát vào một đường khác. Sự việc này sau đó đã được anh Tường trình báo đến cơ quan chức năng.

Qua đây, Công an Q.4 thông tin phương thức, thủ đoạn của tội phạm nêu trên đến ban giám hiệu hai trường ĐH Luật TP.HCM và ĐH Nguyễn Tất Thành để thông báo cho SV phòng ngừa, quản lý tư trang, tài sản có giá trị khi lên xuống xe khu vực các trạm dừng xe buýt; lưu ý các đối tượng có đặc điểm khả nghi nêu trên. Khi phát hiện tội phạm, SV liên hệ Công an P.12, Q.4 để kịp thời được hỗ trợ.

M.Tâm