Thứ hai, 23/10/2017, 09h19

Công bố giải Cậu bé vàng 2017: Cho người xứng đáng!

Vượt qua 2 ứng cử viên sáng giá là Gabriel Jesus và Ousmane Dembele, tài năng trẻ Kylian Mbappe đã sở hữu danh hiệu Cậu bé vàng 2017.
Cách đây 2 ngày, tờ TuttoSport, đơn vị sáng lập và tổ chức giải Cậu bé vàng (Golden Boy) đã công bố 3 đề cử cuối cùng cho giải Cậu bé vàng 2017 là Kylian Mbappe (PSG), Ousmane Dembele (Barca) và Gabriel Jesus (Man City).
Trong cuộc đua này, Kylian Mbappe tỏ ra nhỉnh hơn hẳn và thực tế, anh đã vượt qua 2 đối thủ còn lại để sở hữu giải Cậu bé vàng 2017. Thông tin này đã được TuttoSport chính thức công bố qua ấn bản ra sáng nay (23/10).
Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Kylian Mbappe bởi ở mùa giải trước, tài năng trẻ này đã gây ấn tượng rất mạnh khi ghi tới 26 bàn thắng sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Monaco. Anh đã giúp đội bóng công quốc xuất sắc vô địch Ligue 1 và vào tới bán kết Champions League.
Cũng bởi thành tích nổi bật ấy, Mbappe đã được PSG thâu nạp với bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa 2017-18 cùng với điều khoản mua đứt với giá 160 triệu bảng. Gần như chắc chắn anh sẽ trở thành cầu thủ tuổi “teen” có mức phí cao nhất thế giới.
Ở PSG, Mbappe đang thi đấu khá tốt trên hàng công cùng Neymar và Cavani. Tính tới thời điểm hiện tại, tài năng trẻ 18 tuổi này đã ghi được 4 bàn sau 8 lần ra sân cho Les Parisiens.
Giải “Cậu bé vàng” được tờ TuttoSport (Italia) sáng lập vào năm 2003 nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất dưới tuổi 21. Hiện tại, đã có thêm nhiều tờ báo thể thao nổi tiếng ở châu Âu cùng cộng tác bình chọn như Bild (Đức), Blick (Thụy Sỹ), A Bola (Bồ Đào Nha), L’Equipes, France Football (Pháp), Marca, Mundo Deportivo (TBN), The Times (Anh) hay De Telegraaf (Hà Lan)...
Kể từ đó tới nay, đã có tổng cộng 15 cầu thủ đoạt danh hiệu này. Trong đó có nhiều cái tên đã trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới như Wayne Rooney (năm 2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguero (2007) hay Paul Pogba (2013)... Người mới nhất sở hữu giải thưởng này là tiền vệ Renato Sanches sau VCK EURO 2016 thành công cùng ĐT Bồ Đào Nha.
Kylian Mbappe là ngôi sao người Pháp thứ 3 sở hữu giải Cậu bé vàng, sau Paul Pogba (2013) và Anthony Martial (2015). Có 4 quốc gia khác từng có 2 lần đoạt giải này là Anh (Rooney, Sterling), Argentina (Messi, Aguero), TBN (Fabregas, Isco) và Brazil (Anderson, Pato)...
Hải Nam (theo bongdaso)