Thứ bảy, 2/1/2016, 22h13

Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Sống đẹp, cống hiến và trách nhiệm

Tại Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM được tổ chức vào ngày 1-1-2016, cả 6 gương điển hình được tuyên dương đều khẳng định: Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM sẽ là động lực để chúng tôi rèn luyện bản thân, cống hiến nhiều hơn cho xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về một thế hệ thanh niên với các phẩm chất yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh tới cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Lễ vinh danh 6 công dân tiêu biểu năm 2015

10 năm lan tỏa những giá trị sống đẹp

Đây cũng là năm thứ 10, cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM chọn ra được những gương mặt điển hình thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động, ngành nghề, độ tuổi để tuyên dương và nhân rộng. Dù xuất phát điểm có thể khác nhau, tuổi đời, hoàn cảnh, vị trí công tác có thể khác nhau nhưng cả 6 công dân trẻ được tuyên dương năm nay đều gặp nhau ở niềm say mê sáng tạo, ở khát vọng mạnh mẽ để giành lấy những đỉnh cao trong học tập, nghiên cứu và lao động. Bên cạnh đó, họ còn cùng chung một quyết tâm vượt khó vươn lên, một thái độ sống biết dấn thân, cống hiến cho cộng đồng, xã hội một cách âm thầm, đầy trách nhiệm.

10 năm thực hiện cuộc bình chọn, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM đã được trao cho 58 gương điển hình xuất sắc nhất đến từ nhiều lĩnh vực. Cả thảy 58 gương điển hình đều trở thành những tấm gương tiêu biểu trong đời sống, có lý tưởng, hoài bão và nhiều việc làm thiết thực cống hiến cho xã hội. TS. Nguyễn Bá Hải - người được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu năm 2012 - đã có sản phẩm “mắt thần” mang lại nhiều tiện ích cho người khiếm thị. Lê Yên Thanh - Công dân trẻ tiêu biểu năm 2014 với phần mềm “Bus map - xe buýt thành phố” - giúp người dân TP tra cứu thông tin thuận tiện hơn khi chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển. Thầy giáo Trần Tuấn Anh (Trường THCS Bạch Đằng), Nguyễn Văn Cải (Trường THPT Quang Trung) đã đưa ra các phương pháp giảng dạy sinh động, mang đến những giờ học sôi nổi, hiệu quả cho học sinh. Công dân trẻ Lê Quang Liêm (đại kiện tướng quốc tế môn cờ vua), Nguyễn Anh Khôi (kiện tướng quốc gia môn cờ vua) vẫn tiếp tục khẳng định tài năng, làm rạng danh đất nước tại các đấu trường quốc tế. Và đóa hoa hướng dương Lê Thanh Thúy, Công dân trẻ tiêu biểu năm 2006 dù đã đi xa nhưng nghị lực, sức sống mạnh mẽ vẫn không ngừng lan tỏa đến các bệnh nhi ung thư… Từng ngày trôi qua, những công dân trẻ của TP vẫn đang âm thầm, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của TP mang tên Bác.

Xứng đáng gương điển hình

Nhìn lại quá trình phấn đấu của 6 gương mặt được vinh danh tại Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu năm nay (2015) đủ để thấy họ đều là những gương điển hình sống đẹp, sống có ích. Anh Võ Thành Công (cán bộ Phòng Cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát PCCC TP.HCM) - được đồng đội đặt cho biệt danh “kình ngư cứu nạn cứu hộ” - đã cùng đồng đội tham gia hàng trăm vụ lặn tìm, cứu sống nhiều nạn nhân đuối nước. Trong số này có hơn 100 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy để góp phần phục vụ điều tra, phá các vụ án. Anh Đinh Xuân Tân (kỹ sư cơ khí ô tô, Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ ô tô - ISamco) là người đề xuất và hiến kế nhiều giải pháp hay cho xí nghiệp, xây dựng mới những hệ thống tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và nhân công, góp phần giảm thiểu chi phí sản xuất cho xí nghiệp trong thời gian qua. Ca sĩ Võ Hạ Trâm (Nhạc viện TP.HCM) từng được chọn cử tham gia các hoạt động lưu diễn trong các chương trình kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước như Philippines, Pháp, Ukraina, Nhật Bản, Campuchia, Bỉ, Hà Lan và Canada; đặc biệt là các hoạt động lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân tại huyện đảo Trường Sa từ năm 2012-2015.

Đàm Nguyễn Trọng Nhân (nghiên cứu viên tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) là gương sinh viên tiêu biểu cho sự nỗ lực của tuổi trẻ. Từng xuất sắc đạt giải nhì và giải ba tại kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICPC, tham gia thi cấp quốc tế khu vực châu Á, Nhân còn tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học với đề tài “Chứng thực người dùng bằng các đặc trưng sinh trắc như dáng đi, khuôn mặt… trong môi trường tương tác thông minh”. Đặc biệt, Nhân là một sinh viên tài năng, đạt thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Giảng viên Trần Quốc Trung (Phó trưởng Bộ môn nghiệp vụ, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM) với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn nhiều tài liệu khoa học có giá trị trong nước và quốc tế trong chuyên ngành giảng dạy. Mới đây, anh còn tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của TP. Hồ Chí Minh” và là đồng tác giả sách chuyên khảo “Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam - Tiếp cận từ chuỗi giá trị xuất khẩu”.

Bạn Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (học sinh lớp 12A12 Trường THPT Nguyễn Huệ) là người đạt nhiều huy chương môn võ thuật Taekwondo trong nước và khu vực, là vận động viên duy nhất của Taekwondo Việt Nam (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và giải các câu lạc bộ quốc tế tính tới thời điểm hiện nay. Trong năm 2015, Quỳnh tham gia nội dung giải Taekwondo trẻ và Cadet châu Á năm 2015, mang về  1 huy chương vàng nội dung đôi nam nữ lứa tuổi U17 và 1 huy chương bạc nội dung cá nhân nữ quyền sáng tạo.

Tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: Việc bình chọn gương công dân tiêu biểu được các bạn trẻ, người dân TP ghi nhận và đánh giá cao. Đây cũng là động lực cho thanh thiếu niên phấn đấu, nỗ lực vươn lên. Bất cứ bạn trẻ nào cũng cần phấn đấu và sẽ làm được. “6  điển hình công dân trẻ tiêu biểu được tôn vinh hôm nay thật sự là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa của thế hệ trẻ, là tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp và thanh niên TP hướng tới. Các điển hình này có chung niềm say mê sáng tạo, khát vọng mạnh mẽ để giành lấy những đỉnh cao trong học tập, nghiên cứu và lao động, sống với nhân cách đẹp, cống hiến cho cộng đồng, xã hội một cách âm thầm, đầy trách nhiệm. Ngoài việc tạo thêm nhiều phong trào thi đua để tìm kiếm những nhân tố tích cực, tổ chức Đoàn và các ban ngành hãy nhân rộng các điển hình trẻ, tạo môi trường rèn luyện để mỗi thanh niên TP trở thành chiến sĩ tiên phong xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Ngọc Anh