Thứ tư, 17/12/2008, 15h12

Công ty CP TV-TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân

 

 

Phát triển kinh doanh song hành cùng hoạt động xã hộiTrên thị trường địa ốc, Công ty CP TV-TM -DV Địa ốc Hoàng Quân không những đã khẳng định được vị trí trên thị trường trong nước mà từng bước vươn ra thị trường khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua, nhiều dự án mà Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư đã đem lại diện mạo mới cho lĩnh vực địa ốc. Không những thành công trong kinh doanh mà Công ty Hoàng Quân còn tham gia nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Phóng viên Báo Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn ông Trương Tấn Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân.
PV: Công ty Hoàng Quân trong những năm qua nổi lên như một doanh nghiệp đi tiên phong về lĩnh vực địa ốc. Vậy Hoàng Quân đã có những hoạt động xã hội thiết thực nào, thưa ông?
Ông Trương Tấn Sơn: Công ty Hoàng Quân từ suốt những năm qua luôn tham gia nhiều hoạt động xã hội và xem đó như một hoạt động song hành cùng sự phát triển của công ty. Từ năm 2003 đến nay Công ty Hoàng Quân đã tham gia nhiều hoạt động xã hội như: ủng hộ ngành giáo dục chăm lo cho đội ngũ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, sinh viên, nghèo vượt khó học giỏi; ủng hộ nhiều chương trình vì người nghèo và đồng bào bị thiên tai lũ lụt… với số tiền lên đến gần 8 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm vừa qua Công ty Hoàng Quân đã phối hợp cùng với Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức chương trình giúp đỡ “Trẻ em nghèo ăn Tết” và tổ chức thành công giải “Bóng đá truyền thống nam học sinh THPT toàn thành”. 
Trong năm tới, tuy hoạt động kinh doanh có những thách thức mới, nhưng nó lại tạo ra thời cơ cho công ty phát triển lên một tầm mới. Và vì vậy Công ty Hoàng Quân vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty song hành cùng với hoạt động xã hội.
Hoàng Quân là một doanh nghiệp không những đạt được nhiều thành tựu về kinh doanh mà còn đóng góp nhân lực cho sự phát triển của đất nước?

Một dự án của Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư

- Cùng với xu thế hội nhập của đất nước, Công ty Hoàng Quân đã tạo việc làm cho hơn 300 CB - CNV bao gồm: tiến sĩ, thạc sĩ, luật sư, cử nhân. Chúng tôi luôn chú trọng đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ CB-CNV trong công ty. Cụ thể là đã thành lập ra một bộ phận chuyên trách về công việc đào tạo thuộc phòng Hành chính nhân sự do chuyên viên đào tạo đảm trách, có trách nhiệm lên kế hoạch đào tạo. Đồng thời chuyên viên này còn đóng vai trò đào tạo nội bộ trong công ty, hướng dẫn sự hội nhập của CB-CNV trong việc tiếp cận với môi trường văn hóa công ty.
Ngoài việc đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của CB-NV theo dạng đại trà, Công ty Hoàng Quân còn khuyến khích nhân viên trong việc học lên tiến sĩ, thạc sĩ … Đặc biệt là các chương trình đào tạo ở nước ngoài.
Công ty Hoàng Quân đã đạt được những danh hiệu “Sao vàng Đất Việt”, “Doanh nghiệp trẻ xuất sắc”, “Doanh nghiệp Việt Nam uy tín”,… hướng sắp tới của Hoàng Quân là gì?
- Công ty Hoàng Quân sẽ phát huy tốt hơn nữa với những danh hiệu đã đạt được, đồng thời vận dụng những danh hiệu đó vào thực tiễn. Tiếp tục khẳng định thương hiệu Hoàng Quân và phát triển doanh nghiệp vươn ra khu vực và thế giới.
Nghe nói Công ty Hoàng Quân sẽ mở trường ĐH để đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, điều này có đúng không?
- Trong tương lai không xa, Hoàng Quân dự định sẽ thành lập trường đại học đạt chuẩn quốc tế để đào tạo ra nguồn nhân lực chất xám cho nước nhà nói chung và cho công ty nói riêng.
Cúp bóng đá “Hoàng Quân” trong năm học 2006-2007 là một đóng góp thiết thực cho ngành Giáo Dục TP.HCM. Vậy năm học tới Công ty Hoàng Quân có tiếp tục đồng hành cùng Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức “Giải bóng đá nam học sinh toàn thành” lần 10?
- Năm học 2008-2009 Công ty Hoàng Quân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo trong việc tổ chức “Giải bóng đá nam học sinh toàn thành” trong khả năng cho phép.
Xin cảm ơn ông!
V.M (thực hiện)