Thứ tư, 17/12/2008, 15h12

Công ty Liên Doanh Phú Mỹ Hưng - Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting

 

Tiến bước cùng IT
Ngày 12-12 vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng (CTLDPMH) và Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting đã tổ chức lễ tổng kết giai đoạn 2 và công bố giai đoạn 3 của chương trình “Tiến bước cùng IT”. Chương trình nhằm trợ giúp các trường THPT sử dụng thiết bị CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy một cách hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh (HS) nhanh chóng tiếp cận với CNTT nhằm nâng cao tính chủ động, sự yêu thích trong học tập của các em HS.
Trong giai đoạn 1 của chương trình Quỹ đã lắp đặt và bàn giao 65 phòng máy vi tính cho 65 trường THPT thuộc 63 tỉnh, thành trên cả nước với tổng số 1.527 máy vi tính PC cùng các trang thiết bị khác của phòng máy. Năm 2008, CTLDPMH thông qua Quỹ đã hoàn tất giai đoạn 2 của chương trình “Tiến bước cùng IT”. Quỹ tiến hành trao tặng 64 bộ trang thiết bị (mỗi trường THPT được nhận 1 máy tính xách tay, 1 màn hình và 1 máy chiếu), để phục vụ cho phòng dạy và học giáo án điện tử tại các trường của giai đoạn 1. Ngoài ra Quỹ còn lắp đặt, bàn giao thêm 41 phòng máy mới tại 41 trường THPT được chọn tại ba miền Bắc - Trung - Nam với tổng số 980 máy vi tính, đồng thời CTLDPMH và Quỹ Lawrence S.Ting còn tài trợ xây dựng giảng đường… và các cuộc thi khác cho giáo viên tin học tại ba miền. Như vậy, tổng kinh phí cho giai đoạn 2 là hơn 16 tỷ đồng. “Theo tôi cái được lớn nhất của Quỹ Lawrence S.Ting khi họ tài trợ phòng máy cho các trường là nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và kết quả học tập của HS. Đó là cách làm việc rất “chuyên nghiệp” của họ mà chúng ta nên học tập”, thầy Lê Viết Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tâm sự. Tại buổi lễ thay mặt cho Quỹ Lawrence S.Ting và CTLDPMH, ông Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ chia sẻ: “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi khi quyết định triển khai thực hiện chương trình “Tiến bước cùng IT” là nhằm hỗ trợ các em HS và thầy cô giáo có thêm phương tiện để nâng cao hiệu quả việc học tập và giảng dạy môn tin học. Thông qua các máy vi tính đã được nối mạng Internet, các em HS cùng các thầy cô giáo có phương tiện để dạy và học thuận lợi hơn theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Đồng thời có thể cập nhật, chọn lọc nhanh nhất những thông tin cần thiết, bổ sung, nâng cao cho công việc dạy và học theo bước tiến của thời đại”. Qua buổi lễ tổng kết, ông Dưỡng cũng gửi lời nhắn nhủ đến các em HS và các thầy cô tại tất cả các trường được trang bị phòng máy: “Hãy cố gắng thi đua trong giảng dạy và học tập, phát huy tối đa năng lực quản lý, sử dụng có hiệu quả phòng máy vi tính, vì đây là chương trình được đầu tư và tài trợ dài hạn”. Trong giai đoạn 3, Chương trình “Tiến bước cùng IT” sẽ đi vào chiều sâu sử dụng phòng máy vi tính phục vụ cho công tác giảng dạy một cách hiệu quả hơn, trong đó vai trò của nhà trường và giáo viên là chủ yếu. Các bài soạn nếu có giá trị sử dụng tốt cho công tác giảng dạy sẽ có những phần thưởng xứng đáng của Quỹ và các sản phẩm đó sẽ được Bộ GD-ĐT đưa vào kho học liệu trên mạng, để mọi người cùng tham khảo sử dụng.
Để triển khai thực hiện tốt chương trình giai đoạn 3, tại buổi lễ tổng kết giai đoạn 2 và công bố giai đoạn 3. Ông Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ và ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT - Bộ GD-ĐT đã ký kết bản thỏa thuận Hợp tác triển khai Hội thi Thiết kế hồ sơ bài giảng có ứng dụng CNTT.
Quang Huy