Thứ ba, 21/2/2017, 09h08

Conte được Abramovich thưởng sớm, Mourinho cười mím chi

Conte được ông chủ Abramovich trọng thưởng bằng hợp đồng mới. MU âm thầm lôi kéo Toni Kroos, và tuy xuất hiện sau cả Real, Barca lẫn Chelsea nhưng lại nắm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký sao trẻ Monaco, Bernardo Silva.
Conte được ông chủ Abramovich thưởng sớm
Nguồn Tuttomercatoweb từ Ý cho hay, hài lòng với những bứt phá mạnh mẽ của Chelsea, ông chủ Abramovich đã quyết định thưởng sớm cho HLV Antoine Conte bằng hơp đồng gia hạn đến 2020.
Conte được cho đã ký hợp đồng gia hạn với Chelsea đến 2020
Nhà cầm quân 47 tuổi đến Stamford Bridge vào hè 2016, với một thỏa thuận có thời hạn 3 năm, tức đến 2019. Sau giai đoạn đầu không mấy suôn sẻ, nhất là những trận thua liên tiếp trước Liverpool, rồi Arsenal, Chelsea của Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-3 lợi hại khiến đối thủ không theo kịp.
Sau 25 lượt trận Premier League, đội bóng áo xanh xây vững chắc ngôi đầu (60 điểm), nhiều hơn Man City xếp nhì đến 8 điểm.
Tại Cúp FA, Chelsea cũng đã lấy vé đi tiếp, hẹn tiếp MU ở tứ kết vào ngày 11/3 tới đây.
Chelsea đang đứng trước cơ hội giành cú đúp mùa này, và để khích lệ Conte, Abramovich đã thưởng sớm cho vị thuyền trưởng đầy thú vị và nhiệt huyết.
MU âm thầm lôi kéo Toni Kroos lần nữa
Quỷ đỏ từng tham gia cuộc chạy đua giành chữ ký tiền vệ tuyển Đức mùa giải 2013/14, nhưng cuối cùng Toni Kroos đã chọn Real Madrid.
Mourinho muốn có Toni Kroos trong đội hình Quỷ đỏ
Giờ đây, MU dưới thời Mourinho muốn nỗ lực một lần nữa, đưa tiền vệ 27 tuổi về Old Trafford, bổ sung lực lượng cho mùa kế tiếp.
Cả The Sun và Independent đều cho hay, MU sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn với Nhà trắng.
Năm ngoái Mourinho chi tiêu 150 triệu bảng cho việc mua sắm thì hè này được lãnh đạo cấp kinh phí còn cao hơn: 200 triệu bảng, vì họ muốn giữ nhà cầm quân này lâu hơn bằng hợp đồng gia hạn.
Griezmann đang được xem là ưu tiên số 1 trong danh sách, với chi phí ngốn 100 triệu bảng. Tuy nhiên, có tin rằng, chân sút Atletico còn ngóng xem liệu MU có thể giành suất dự Champions League mùa sau.
Chelsea chịu chi nhưng MU giành ưu thế mua Bernardo Silva
Real, Barca, rồi Chelsea đều theo đuổi sao trẻ đang lên của Monaco, nhưng tin tức mới nhất cho hay, MU cũng vào cuộc và trở thành cái tên yêu thích giành được Bernardo Silva.
Người đại diện của Silva cũng là của Mourinho - siêu cò Mendes
Chủ tịch đội bóng Ligue 1 thừa nhận, có nhiều tên tuổi lớn châu Âu ngỏ lời với cầu thủ chủ lực của đội. Chelsea được cho sẵn sàng trả 70 triệu bảng để bổ sung lực lượng cho Conte chinh chiến Champions League mùa sau. Real và Barca cũng quyết sống mái.
Nhưng Le 10 đưa tin khiến cả 3 đối thủ trên chưng hửng: MU đến sau nhưng mới là đội nắm ưu thế, khi có một điều khoản tùy chọn để ký với Silva.
Dễ hiểu, người đại diện của Silva cũng là đại diện của thuyền trưởng MU, Jose Mourinho!
Chiến lược gia người Bồ được cho âm mưu "cướp quân" của Conte, gồm 2 trò cũ Nemanja Matic và Willian, giờ đây lại tranh đua cuỗm Silva...
L.H (theo vietnamnet)