Thứ năm, 11/1/2018, 08h57

Conte trách móc hàng công sau trận hòa Arsenal

HLV Antonio Conte không hài lòng với hàng công sau trận hòa 0-0 trước Arsenal tại bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh.
Rạng sáng nay, Chelsea có trận tiếp Arsenal trong khuôn khổ lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh. Với lợi thế sân nhà và sự vượt trội về mặt đội hình, The Blues không mấy khó khăn để tạo ra sự áp đảo. Họ cầm bóng nhiều hơn và cũng tạo ra rất nhiều cơ hội. Thầy trò Conte dứt điểm 21 lần, trong đó 6 lần bóng đi trúng đích, nhưng sự vô duyên cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Ospina khiến đội chủ sân Stamford Bridge không thể có được bàn thắng. Hòa 0-0 hai đội buộc phải chờ đến trận lượt về sau đây 2 tuần để quyết định đội giành vé vào chung kết.
Chelsea để Arsenal cầm hòa 0-0 tại Stamford Bridge
HLV Antonio Conte không hài lòng với hàng công sau trận hòa 0-0 trước Arsenal tại bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh: “Tôi sẽ rất lo lắng nếu đội bóng không tạo ra những cơ hội để có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng bạn cũng không thể hài lòng khi các cầu thủ phung phí quá nhiều cơ hội. Rõ ràng Chelsea đã chơi tốt hơn hẳn Arsenal, chúng tôi có nhiều cơ hội gấp 3 lần họ, nhưng chính việc hàng công không tận dụng tốt những cơ hội là một trong những lý do khiến chúng tôi không thể giành chiến thắng”.
Ông thầy người Italia cũng muốn các học trò nỗ lực hơn trong thời gian tới: “Chúng tôi đã có 2 trận hòa liên tiếp với tỉ số 0-0, đó là kết quả chắc chắn không khiến tôi cảm thấy hài lòng. Chelsea vẫn đang duy trì hy vọng mang về những danh hiệu, tôi muốn đội bóng chơi tập trung hơn trong thời gian tới. Khi mùa giải đi vào giai đoạn quyết định, bạn cần phải chơi tập trung và tận dụng tối đa những cơ hội nếu như muốn hướng đến những danh hiệu”.
Conte không hài lòng với hàng công
HLV Conte khẳng định ông rất ủng hộ công nghệ VAR trong thi đấu: “Đó rõ ràng là một công cụ hỗ trợ tốt dành cho các trọng tài. VAR làm giảm đi những sai sót trong mỗi trận đấu. Bạn là con người, bạn tài giỏi đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những sai sót, tôi ủng hộ việc tiếp tục duy trì công nghệ này để trận đấu được công bằng hơn”.
Vương Ngân (theo bongda24h)