Thứ ba, 18/4/2017, 14h29

CSGT cần thông báo 113 hỗ trợ khi gặp tội phạm nguy hiểm

"Khi xử lý, ngăn chặn vi phạm, cảnh sát cần phải đảm bảo tính mạng cho người thực thi nhiệm vụ và người tham gia giao thông. Trường hợp tài xế gây tai nạn nghiêm trọng, là tội phạm nguy hiểm, CSGT cần nhanh chóng thông báo qua bộ đàm tới các tổ công tác lân cận và cảnh sát 113 hỗ trợ truy đuổi", thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho biết.

CSGT cần thông báo 113 hỗ trợ khi gặp tội phạm nguy hiểm
Hàng loạt các vụ tài xế tăng ga bỏ chạy, tông gục CSGT.

Thời gian qua, không ít trường hợp CSGT bị người tham gia giao thông phạm lỗi chống đối, dẫn đến những tai nạn đau lòng cho người thực thi nhiệm vụ. Cục trưởng Cục CSGT cho biết, 5 năm trở lại đây có hơn 200 trường hợp chống lại cảnh sát giao thông khiến nhiều chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Thiếu tá cảnh sát bị xe tải cán tử vong

Tối 15/4, làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa), thiếu tá Lê Quang Minh, Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai ra tín hiệu dừng chiếc xe tải do Trần Mạnh Thống (25 tuổi,) điều khiển để kiểm tra. Tuy nhiên, sau vài phút tranh cãi, nam tài xế quê Hà Tĩnh đóng cửa và tăng ga bỏ chạy.

Thiếu tá cảnh sát giao thông bám vào gương chiếu hậu bên trái tiếp tục ra hiệu lệnh dừng thì trượt ngã, bị xe tải cán qua tử vong. Lúc này tài xế bỏ xe rời khỏi hiện trường. Một ngày sau, Thống tới cơ quan công an phường Long Bình (TP Biên Hòa) đầu thú.

Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ xe tải chở lợn tông chết thiếu tá CSGT Đồng Nai.

Không đội mũ, tông gục CSCĐ

Rạng sáng 21/3, trên một số  trang mạng xã hội xôn xao hình ảnh kèm clip người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát cơ động (CSCĐ), nằm bất động trên phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hàng chục người vây quanh nạn nhân.

Lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết, thời điểm làm nhiệm vụ trên phố, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng. Tuy nhiên, nam thanh điều khiển xe quay ngược bỏ chạy, tông trúng chiến sĩ CSCĐ khiến người này gục tại chỗ.

Sau cú tông, nam cảnh sát bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện điều trị, còn 2 thanh niên ngồi trên xe gắn máy bị lực lượng chức năng giữ lại.

Tài xế xe tải đâm gục CSGT trên cao tốc

Chiều 18/3/2016, làm nhiệm vụ trên đại lộ Thăng Long đoạn qua địa phận huyện Thạch Thất (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 11 Công an Hà Nội phát hiện ô tô biển kiểm soát Hà Nội vi phạm tải trọng nên ra tín hiệu dừng. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành, tông xe thẳng vào người thực thi nhiệm vụ. Cú đâm khiến một cảnh sát ngã, gục trên đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện 198 cấp cứu.

Bắt tài xế vượt đèn đỏ, tông gục cảnh sát

Ngày 13/11/2016, anh Trịnh Ngọc Tuấn (28 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe tải của gia đình chạy trên trên phố. Tới ngã tư Lê Văn Lương – Láng, Tuấn lái xe vượt đèn đỏ nên bị tổ tuần tra Đội CSGT số 3 Công an Hà Nội dừng xe. Sợ bị phạt, nam tài xế tăng ga bỏ chạy, tông trúng một cảnh sát khiến người này bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Sau một tuần xác minh, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt và tạm giữ hình sự Trịnh Ngọc Tuấn để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Xe tải tông gục, kéo lê CSGT hàng chục mét trên đường

Cuối năm 2015, làm nhiệm vụ trên quốc lộ 5, tổ công tác Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện xe tải (loại 1,25 tấn) BKS 89L do anh Đoàn Văn Chuyên (26 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) vượt đèn đỏ, va chạm với xế hộp di chuyển cùng chiều nên một cán bộ cảnh sát ra tín hiệu dừng nhưng tài xế bất tuân.

Vượt chốt đầu tiên, thượng úy Nguyễn Quốc Đạt cùng tổ công tác tiếp tục ra tín hiệu dừng thì tài xế tông thẳng khiến nam cảnh sát ngã xuống đường. Chiếc xe tải tiếp tục di chuyển, kéo lê thượng úy Đạt hàng chục mét trên đường khiến người này bị thương nặng gục tại chỗ, nằm bất động trên quốc lộ. Sau đó, tài xế Chuyên lái xe bỏ chạy hướng về thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên), cảnh sát và nhiều người dân truy đuổi.

Vài ngày sau, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định khởi tố bị can, tạm giam Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, trú huyện Văn Giang, Hưng Yên) để điều tra hành vi giết người.

Liên tiếp xảy ra các vụ tài xế xe tải bỏ chạy, tông gục CSGT.

CSGT phải đảm bảo an toàn cho mình

Trao đổi với Tiền Phong liên quan tới vụ việc xảy ra ở Đồng Nai ba ngày trước, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - Nguyên tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm đội CSGT số 1 - Công an Hà Nội nhận định, theo lời khai ban đầu, tài xế biết rõ vi phạm quá tải nhưng vì sợ bị phạt vẫn cố thủ trong cabin rồi tăng ga bỏ chạy khi bị cảnh sát ra tín hiệu dừng, yêu cầu kiểm tra cho thấy người này không có đạo đức nghề nghiệp và rất hung hãn.

"Đây là hành vi quá dã man, hung hãn của tài xế khi biết trước hậu quả có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của lực lượng chức năng. Hành vi này đáng bị lên án và xử lý nghiêm", thượng tá Nguyễn Văn Quỹ nói.

Theo kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, thiếu tá Quỹ cho rằng, khi phát hiện dấu hiệu tài xế bất chấp cố tình bỏ chạy tránh bị xử phạt, thay vì tiếp tục mạo hiểm ra tín hiệu dừng, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát có thể ghi lại thông tin biển số, loại xe, màu sơn thông báo cho chốt liền kề chủ động phối hợp ra tín hiệu dừng hoặc có thể sử dụng hình ảnh từ camera phạt nguội để đảm bảo an toàn cho bản thân mà không bỏ sót vi phạm.

Khi xử lý, ngăn chặn vi phạm cảnh sát cần phải đảm bảo tính mạng cho người thực thi nhiệm vụ và người tham gia giao thông. Trường hợp, tài xế gây tai nạn nghiêm trọng, là tội phạm nguy hiểm, cảnh sát cần nhanh chóng thông báo qua bộ đàm tới các tổ công tác lân cận và cảnh sát 113 hỗ trợ truy đuổi. 

Nhận định về vụ việc, thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an) cho rằng tài xế tăng ga bỏ chạy, tông gục cảnh sát vừa thiếu tôn trọng pháp luật, vừa thiếu cả tình người. “Đây là sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng của người tham gia giao thông, xem thường pháp luật khi không chấp hành hiệu lệnh. Hành vi này không thế chấp nhận được”, thiếu tướng Hà nhấn mạnh.

Nguyễn Hoàn (TPO)