Thứ hai, 28/11/2011, 05h11

Cử nhân kinh tế tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Chiều 28-11, Đại úy Lê Văn Nhiên, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức, xác nhận, đêm 27-11, cơ quan này đã xóa sổ một ổ cá độ núp bóng quán cà phê, tạm giữ 16 người liên quan để điều tra, xử lý theo pháp luật. Đặc biệt trong số các đối tượng bị tạm giữ có đến một nửa là sinh viên các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn TP.HCM.
Quán cà phê Ngọc Trâm
Theo thông tin ban đầu, qua quá trình theo dõi, khoảng 23h đêm 27-11, 12 trinh sát của Công an quận Thủ Đức bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại quán cà phê Ngọc Trâm, địa chỉ số 24 đường 45, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Tại hiện trường, công an đã bắt quả tang chủ quán cà phê Ngọc Trâm là Nguyễn Bình Đẳng (SN 1986, ngụ ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tại địa chỉ trên) đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với 15 người khách đang có mặt tại đây. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm 1 cuốn sổ ghi độ, 1 máy tính xách tay, nhiều ti vi, 17 triệu đồng, 37 USD…
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, kẻ tổ chức ổ cá độ trên chính là Nguyễn Bình Đẳng. Được biết đối tượng này mới tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế TP.HCM cuối năm 2010, gia đình đã xin việc cho Đẳng vào một cơ quan nhà nước ở tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên, trong thời gian chờ đi làm, khoảng 3 tháng trước Đẳng thuê mặt bằng tại địa chỉ trên để mở quán cà phê Ngọc Trâm, kiêm luôn tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng.
Theo lời khai của Đẳng và thông tin điều tra của công an, suốt ngày đêm Đẳng ngồi tại quán cà phê để ghi độ, nhận độ từ các con bạc tham gia cá cược tất cả các trận đấu bóng đá lớn nhỏ trên thế giới tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình cáp. Trung bình mỗi ngày tổng số tiền cá cược có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Được biết, trong đêm 27-11, thời điểm bị bắt giữ, Đẳng đã nhận độ ở 30 trận bóng đá quốc tế với tổng số tiền độ gần 100 triệu đồng, chủ yếu thể hiện trong sổ sách và trên trang mạng cá độ quốc tế mà đối tượng này sở hữu. Vụ việc hiện đang được công an vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Mai Khuê
(HNMO)