Thứ năm, 26/4/2018, 21h48

Cử tri bức xúc vì nhiều cán bộ tham nhũng

Sáng 26-4, Bí thư Thành y Đà Nng Trương Quang Nghĩa và các đi biu Quc hi TP.Đà Nng đã có bui tiếp xúc c tri ti Q.Liên Chiu và Q.Hi Châu.

Tại buổi tiếp xúc ở Q.Liên Chiểu, nhiều cử tri tỏ ra bức xúc về tình trạng tham nhũng của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao. Cử tri Phạm Bá An cho rằng, thời gian qua, cán bộ TP.Đà Nẵng nói rất hay, rất nhiều nhưng không làm được, chỉ biết tư lợi, vun vén cho bản thân.

Xung quanh vấn đề này, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho hay, việc 5 cán bộ của TP bị khởi tố, trong đó có hai cựu chủ tịch UBND, liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, được người dân hết sức quan tâm. Tuy đây là “thông tin không vui vẻ gì” nhưng qua đó có thể thấy trong quá trình phát triển của TP đã có các sai phạm trong công tác quản lý.

Tại Đà Nẵng đã có những hình thức kỷ luật đích đáng với các cá nhân sai phạm. Trong thời gian tới, việc này sẽ được tiếp tục, cán bộ chủ chốt cũng sẽ được sắp xếp lại phù hợp với năng lực.

“Công tác cán bộ ở Đà Nẵng có những sai lầm. Tới đây, việc bổ nhiệm những chức vụ cấp phó sở sẽ được tổ chức thi tuyển để chọn được người xứng đáng nhất. Bất cứ ai dù là cán bộ cao cấp cũng bị kiểm tra. Không có khái niệm hạ cánh an toàn, nghỉ hưu là xong. Trong 5 người bị khởi tố vừa rồi chỉ duy nhất có ông Lê Cảnh Dương (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng) là đang đương nhiệm, còn lại đã nghỉ hưu. Tùy theo mức độ, tính chất sẽ có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. Các sự việc sai phạm vừa qua là bài học rất đáng quan tâm ở Đà Nẵng”, ông Nghĩa nói.

Đối với việc thanh tra ở các dự án tại núi Sơn Trà, ông Nghĩa cho biết: “Thanh tra Chính phủ vẫn đang làm. Tất cả các văn bản, quyết định liên quan đến Sơn Trà đều có trước năm 2012. Theo tôi được biết khả năng một phần vụ việc ở Sơn Trà sẽ được Thanh tra Chính phủ chuyển cho cơ quan điều tra”.

Cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri Q.Hải Châu của đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, nhiều cử tri đã đặt vấn đề việc Vũ “nhôm” bị bắt đã khai ra quá nhiều cán bộ cấp cao thông đồng, tạo điều kiện trong việc mua bán nhà đất công sản.

Cử tri Nguyễn Quốc Hòa cho rằng, sai phạm liên quan đến Vũ “nhôm” đã tồn tại ở Đà Nẵng hơn 10 năm nay. “Tại sao các đồng chí trong Ban Thường vụ lại không có ý kiến, không nói. Có phải các đồng chí sợ ảnh hưởng đến cá nhân mà để sai phạm kéo dài, hết người này đến người khác”, cử tri Hòa bức xúc.

Cử tri Đỗ Mạnh Chiến cho rằng: “Vũ “nhôm” bị bắt đã khai ra nhiều bị can liên quan. Chứng tỏ không chỉ đời ông Minh (cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh) mà tất cả lãnh đạo trước đó cũng phải rà lại. Phải làm tới tận ngọn, lên cả cán bộ cấp Trung ương, ai dính đến Vũ “nhôm” đều phải bắt hết”.

“Chống tham nhũng hiện nay mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn rất nhiều vấn đề chưa được phát hiện và xử lý. Cần nhiều bàn tay sạch với quyết tâm cao hơn nữa trong phòng chống tham nhũng”, cử tri Nguyễn Trí Tổng nói.

Nhóm PV