Thứ tư, 18/4/2018, 14h55

Cuba sẽ không còn gọi tên Chủ tịch Castro

Quốc hội mới của Cuba bắt đầu nhóm họp hôm nay và dự kiến sẽ bầu ra Chủ tịch nước mới thay cho ông Raul Castro và quốc gia đông dân nhất vùng Caribe này sẽ chia tay thế hệ lãnh đạo Castro.

Cuba sẽ không còn gọi tên Chủ tịch Castro - Ảnh 1.

Chủ tịch Raul sắp trao lại chiếc ghế Chủ tịch nước cho người không mang họ Castro - Ảnh: REUTERS

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba khóa IX bắt đầu vào ngày hôm nay (18-4), sớm hơn một ngày so với thông báo trước đây.

Theo thông báo của Hội đồng Nhà nước Cuba hôm 16-4, việc điều chỉnh thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các trình tự theo đúng yêu cầu cần phải có của một phiên họp có tầm quan trọng lớn.

Phiên họp Quốc hội sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày tại Cung Hội nghị tại thủ đô La Habana, trong đó 605 đại biểu quốc hội mới được bầu chọn vào ngày 11-3 vừa qua sẽ tuyên thệ và các đại biểu trên sẽ bỏ phiếu lựa chọn 31 thành viên của Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch nước và các Phó chủ tịch.

Các đại biểu Quốc hội sẽ chỉ định ra 31 thành viên của Hội đồng Nhà nước cũng như người lãnh đạo Hội đồng Nhà nước kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro, 86 tuổi.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VII vào cuối năm 2016, Chủ tịch Raul - người có 12 năm lãnh đạo tiếp nhiệm vị trí của anh trai Fidel Castro, đã tuyên bố sẽ thôi chức chủ tịch khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII.

Tuy nhiên, ông Raul sẽ tiếp tục làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Cuba đến kỳ đại hội tới dự kiến tổ chức vào năm 2021.

Hai anh em Fidel và Raul Castro đã tiếp nối nhau lãnnh đạo đất nước Cuba trong gần 60 năm. "Chúng ta đã đi qua con đường rất rất dài và khó khăn […] để cho con cháu chúng ta, những đứa trẻ của hôm nay và ngày mai, được hạnh phúc", Chủ tịch Raul Castro đã tuyên bố hồi tháng 3 vừa qua.

Đó là một cách ông nhắc lại những gì hai anh em ông đã làm cho đất nước. Ông Raul đã kế nhiệm người anh trai Fidel từ năm 2006 và ông Fidel đã qua đời năm 2016.

Giới truyền thông cho rằng nếu không có gì thay đổi vào phút chót thì Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez được xem là người sẽ kế nhiệm Raul Castro.

Cuba sẽ không còn gọi tên Chủ tịch Castro - Ảnh 2.

Chủ tịch Raul Castro (trái) và "người kế vị" Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez - Ảnh: AP

Khi bỏ phiếu tại Santa Clara (miền trung Cuba), chính trị gia 57 tuổi, vốn là một kỹ sư, đã trả lời báo giới rằng "chúng tôi có được tính kế thừa, chúng tôi đang tái khẳng định điều đó, chúng tôi củng cố và bảo vệ điều đó" theo nghĩa duy trì đường lối của cố lãnh tụ Fidel Castro.

Vị chính trị gia tóc muối tiêu này được xem là đã thăng tiến nhanh chóng trên con đường chính trị và vào năm 2013 được đưa vào vị trí "cánh tay mặt" của ông Raul trong sự ngạc nhiên của nhiều người.

Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhân dịp này khẳng định về chính phủ mới của đất nước hơn 11 triệu dân này: "Sẽ có phần đổỉ mới lẫn kế thừa".

Nhiệm vụ tiếp tục của người kế vị gia đình Castro là phải điều chỉnh mô hình kinh tế của Cuba đang có dấu hiệu xuống sức khi đồng minh Venezuela cũng đang gặp rất nhiều khó khăn cùng với sức ép mạnh mẽ từ chính sách cấm vận lâu dài của Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ngày 11-3, Cuba đã tiến hành bầu cử Quốc hội khóa VIII nhiệm kỳ 5 năm tới. Có 8,7 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn tham gia bầu 605 đại biểu Quốc hội và 1.265 đại biểu của 15 hội đồng cấp tỉnh.

TƯỜNG NGUYỄN/TTO