Thứ năm, 18/5/2017, 21h28

Cùng em đón mùa hè vui

Nhằm giúp con có một mùa hè vui tươi và bổ ích, bên cạnh những địa điểm quen thuộc như Khu du lịch Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Kizciti, thì chương trình “Đón mùa hè vui” ở Công viên nước Đầm Sen, “thành phố biển” ở Sam World quận Gò Vấp, mô hình nghề nghiệp tại Vietopia (quận 7), khu trò chơi liên hoàn KidsYard (quận Tân Bình)… hứa hẹn sẽ đem đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm đầy thú vị.

Các bé vào vai lính cứu hỏa tại Vietopia

Nhiều hoạt động hè bổ ích cho thiếu nhi

Chương trình “Đón mùa hè vui” sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 30 đến 31-5 và 1-6 tại Công viên nước Đầm Sen nhằm chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 2017. Tham gia sự kiện này, các em sẽ được thưởng thức chương trình ca múa nhạc thiếu nhi đặc sắc, câu cá giải trí, tạo hình tò he. Bên cạnh đó, các em nhỏ còn được xem đoàn xiếc TP biểu diễn với các tiết mục xiếc thú, đi xe đạp một bánh, xoay vòng nghệ thuật, lắc vòng... Vào các buổi chiều, các em còn có cơ hội trổ tài ở hội thi vẽ tranh và tham gia phần thi Damsen Kid’s Talent được tổ chức dành riêng cho các du khách nhí của công viên nước. Dịp này, nhà sách Phương Nam sẽ áp dụng giá ưu đãi 50% khi khách hàng mua sách trong 3 ngày tổ chức chương trình.

Vào mùa hè năm ngoái, sân chơi nước rộng gần 600m2 đã được khai trương tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sân chơi này nằm cạnh con đường lớn dẫn đến sân khấu chính ở cổng đường Lê Duẩn, với thiết kế 8 cụm phun nước, hình dáng đa dạng, được sơn nhiều màu sắc sặc sỡ, đẹp mắt, tạo sự thích thú cho các em thiếu nhi. Vào mùa hè năm nay, các em có thể tiếp tục đến tham quan và vui chơi hoàn toàn miễn phí vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Những địa điểm thú vị

Đến với KidsYard Sài Gòn SuperBowl (quận Tân Bình), trong một không gian rộng rãi khoảng 400m2, các bé từ 1-3 tuổi, và từ 3-12 tuổi sẽ được thỏa sức vui chơi trong khu trò chơi liên hoàn thể chất như nhà banh, cầu tuột, đường ống, thảm nhún, trượt ròng rọc, vách leo núi mini, cầu thăng bằng. Ngoài nhà liên hoàn, các em còn có thể chơi các trò chơi khác như bập bênh, thú nhún, xếp hình, ngựa gỗ… hoặc tham gia vào các trò chơi phát triển trí tuệ như ghép hình sáng tạo Lego, vẽ tranh cát, tô tượng. Ngoài ra, còn có phòng chụp ảnh in ly, in lịch, ẩm thực dinh dưỡng phục vụ thiếu nhi và cả phụ huynh.

Mùa hè này, nếu không tiện đi chơi xa, phụ huynh vẫn có thể giúp con mình có được cảm giác mát mẻ nơi biển cả ngay tại “thành phố biển” ở Sam World (quận Gò Vấp). Sam World là khu vui chơi trong nhà duy nhất dành cho mọi lứa tuổi. Đến đây, các em thiếu nhi sẽ có cơ hội thử tài handmade tại “thành phố sáng tạo”, chinh phục đường đua và trải nghiệm cảm giác đua xe điều khiển không thể quên ở “thành phố tốc độ”, hòa mình cùng vũ công với những bước nhảy điêu luyện trong “thành phố nhảy múa”, bay vào thế giới 3D với “thành phố xinh đẹp”. Đặc biệt, khu vui chơi nước trong nhà đầu tiên tại “thành phố biển” sẽ là điểm khám phá đầy thú vị dành cho các em khi phiêu lưu trong hệ thống ống chui, máng trượt và hồ ngâm mình sạch sẽ, an toàn.

Một địa điểm thú vị nữa là mô hình nghề nghiệp tại Vietopia (quận 7). Vietopia được đánh giá là khu vui chơi trẻ em hữu ích bởi mô hình hướng nghiệp phong phú cho học sinh trong độ tuổi từ 4-15 tuổi. Được thiết kế và xây dựng với không gian kiến trúc như một thành phố thu nhỏ, Vietopia tập trung hơn 70 ngành nghề tiêu biểu, với hơn 100 hoạt động thực nghiệp nhập vai trong các cơ quan hành pháp, kinh tế, sản xuất, chế tạo, trường học, nhà hát, sân thể thao, sân bay, bệnh viện, ngân hàng, trạm cứu hỏa, phát thanh truyền hình, tòa soạn báo... Qua đó, các em thiếu nhi sẽ có những trải nghiệm thú vị với các nghề mình yêu thích như bác sĩ, kỹ sư, phi công, lính cứu hỏa, nhà báo, phát thanh viên, đầu bếp, phi công…

Kể lại cảm giác thích thú khi vào chơi tại Vietopia, em Thùy Linh (một học sinh lớp 5) cho biết “Chơi ở đó thích lắm, con vào trong ấy là thấy choáng ngợp luôn vì có 70 nghề cho mình chọn. Nhưng con thích nhất khi được làm chủ tọa trong tòa án nhân dân. Chỉ đóng thử thôi nhưng con thấy trong lòng cũng muốn chọn nghề này khi lớn lên”. Một phụ huynh tên Nguyễn Huỳnh Hương cho 2 con đến chơi, cũng thích thú với mô hình nghề nghiệp ở đây. Chị nói: “Cứ nhìn cách con chơi thì biết nó thích nghề gì. Theo tôi đây cũng là cách phụ huynh dễ nhận biết sở thích của con, để có thể hướng nghiệp cho con trong tương lai”.

Bài, ảnh: Vũ Phương