Thứ ba, 19/6/2018, 21h00

Cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày 19 và 20-6, ti Cn Thơ đã din ra Hi ngh ASEM vi ch đ “Cùng hành đng ng phó biến đi khí hu (BĐKH) nhm đt các mc tiêu phát trin bn vng - Đnh hưng tương lai”. Hi ngh do B Ngoi giao, B Tài nguyên - Môi trưng, B Kế hoch - Đu tư, UBND TP.Cn Thơ phi hp t chc vi s tham d ca hơn 200 đi biu đến t 53 quc gia thành viên ASEM.

Phó Th tưng Phm Bình Minh và các đi biu ct băng khai trương trin lãm. Ảnh: Đ.P

Tham dự và phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Các tỉnh ĐBSCL, trong đó có Cần Thơ - vùng kinh tế trọng điểm sản xuất nông nghiệp của VN là 1 trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Cũng tại đây, năm 2016 đã chứng kiến hạn hán, xâm nhập mặn ở mức kỷ lục trong 100 năm qua, đe dọa nghiêm trọng sinh kế của hàng triệu người dân… Nếu không tìm ra lời giải để ứng phó hiệu quả với thách thức đó, những thành quả phát triển của nhân loại chắc chắn sẽ bị kéo lùi”.

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các nội dung để ứng phó BĐKH.

Bà Jehanne Roccas - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại VN - cho rằng: “Đối phó với BĐKH đòi hỏi hành động mang tính toàn cầu. Các quốc gia cần có những hành động và chính sách mang tính dài hạn trải đều trong các lĩnh vực như: sản xuất, giáo dục, giao thông, trong hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Riêng tại Bỉ, chúng tôi đã đầu tư 30 triệu EURO vào các dự án nhằm đối phó BĐKH và phát triển bền vững tại VN, trong đó quan tâm đầu tư để giảm rác thải, xử lý nước thải, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thủy sản, đặc biệt là nuôi cá tra tại ĐBSCL, giúp người nông dân sử dụng rơm rạ hợp lý sau thu hoạch, hạn chế việc đốt rơm gây khói độc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các dự án cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng cho VN và một số nước đang phát triển để thực hiện nền kinh tế và sản xuất xanh, sạch...”.

Ông Sein Htoon Linn - Bộ Tài nguyên và Bảo tồn Môi trường Myanmar - chia sẻ: “Dù nước chúng tôi hạn chế về công nghệ và không có nhiều kinh phí đầu tư cho các mục tiêu sản xuất xanh nhưng Myanmar đã cam kết dành 30% lãnh thổ để bảo vệ rừng và đa dạng sinh thái. Chúng tôi tăng cường năng lượng sạch bằng cách phát triển thủy điện và công nghệ năng lượng tái tạo. Chính phủ chúng tôi đã ban hành chính sách để ứng phó BĐKH. Bên cạnh đó chúng tôi cần sự phối hợp hành động trong toàn khu vực để cùng nhau ứng phó với những thách thức...”.

Đề cập một số giải pháp mang tính toàn cầu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói: “Chúng ta cần xác định các tiếp cận tổng thể để thống nhất trong nhận thức và hành động về sự cần thiết gia tăng nỗ lực ứng phó BĐKH gắn với phát triển bền vững. Các sáng kiến, dự án hợp tác chuyên ngành của ASEM về quản lý nguồn nước, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, năng lượng, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, giảm nghèo cần được gắn kết chặt chẽ hơn nhằm đưa ra các biện pháp toàn diện cho phát triển bền vững. Ở cấp độ quốc gia, ứng phó BĐKH cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển bền vững, cân bằng, đồng đều… Đề nghị các thành viên phát triển trong ASEM có các biện pháp hỗ trợ tài chính cụ thể cho các thành viên đang phát triển đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt về BĐKH. Với thế mạnh về vốn, công nghệ cao, ít phát thải, các thành viên phát triển có thể hỗ trợ các thành viên đang phát triển trong tiếp cận tài chính, chuyển giao công nghệ, đầu tư thông minh vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH nhằm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, phát thải thấp. Nhân dịp này, VN đánh giá cao các quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng BĐKH và các chương trình hợp tác, hỗ trợ hiệu quả về tài chính, chuyển giao công nghệ mà nhiều thành viên ASEM đã dành cho VN, hỗ trợ VN một cách thiết thực trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước; nâng cao năng lực giám sát và thích ứng với BĐKH; ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập lan rộng ở hạ lưu sông Mekong”.

Dịp này, Phó Thủ tướng và các nhà lãnh đạo đã cắt băng khai trương Triển lãm “BĐKH - Thách thức và cơ hội cho hợp tác Á - Âu”. Triển lãm có 15 gian hàng giới thiệu một số thành tựu và những sản phẩm thích ứng với BĐKH...

Đan Phưng