Thứ bảy, 23/9/2017, 21h58

Cùng học sinh tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã

Ban t chc trao quà cho các đi d thi

Sáng 23-9, Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác và bảo vệ động vật hoang dã trong học sinh”. Đây là một trong những chương trình ngoại khóa của nhà trường, cung cấp những thông tin cơ bản về việc tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác cũng như bảo vệ loài động vật quý hiếm này trước hiểm họa diệt vong của con người. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các em học sinh trong việc bảo vệ loài động vật hoang dã nói chung và bảo vệ tê giác nói riêng. Hội thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.500 học sinh khối 10 và 11 của trường. Ngoài ra, hội thi cũng thu hút đông đảo phụ huynh đến tham gia nhằm đưa thông điệp tuyên truyền đến rộng rãi trong cộng đồng. Tại hội thi, các đội tranh tài với nhau bằng kiến thức hiểu biết của mình qua các câu hỏi được đưa ra từ ban tổ chức truyền tải những thông tin, các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và vai trò của cộng đồng xã hội trong công tác tuyên truyền giảm sử dụng sừng tê giác và bảo vệ tê giác…

Được biết, hội thi “Tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác và bảo vệ động vật hoang dã trong học sinh” được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày tê giác thế giới (22-9) do Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Nam Phi (WWF) khởi xướng năm 2010. Hoạt động này đã trở thành một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cho mọi thành phần trong xã hội và tăng cường hợp tác để cùng chung tay bảo vệ các quần thể tê giác ít ỏi còn lại.

Tin, ảnh: Như Trí