Thứ năm, 4/1/2018, 22h48

Cuộc chiến fan Việt: không có hồi kết

Bảo vệ thần tượng không còn là chuyện xa lạ đối với fan (người hâm mộ). Tuy nhiên, những cuộc khẩu chiến, đấu đá nhau đã gây ra hình ảnh đáng buồn trong showbiz Việt hiện nay.

Ca sĩ Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ có lượng fan thuộc hàng “khủng” của Vpop. Ảnh: K.T

Khi fan “hiếu chiến”

Câu chuyện các cộng đồng fan Việt nảy sinh mâu thuẫn đã xuất hiện từ lâu trong làng giải trí. Đã có rất nhiều người hâm mộ của các nghệ sĩ khơi mào các cuộc “khẩu chiến” với mục đích chính là bảo vệ thần tượng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa chia sẻ thông tin về việc sẽ không tham gia biểu diễn tại một sự kiện tại Hà Nội tối 6-1 sắp tới. Đáng chú ý, sau thông tin không biểu diễn của giọng ca này, cư dân mạng xôn xao tin đồn về nguyên nhân dẫn đến sự việc là do tấm poster của chương trình. Cụ thể, các nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện được giới thiệu gồm có Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng, Tóc Tiên,… Điểm gây tranh cãi đó chính là việc nam ca sĩ gốc Thái Bình được sắp xếp vị trí trung tâm, điều mà theo cư dân mạng thì đó là vị trí dành cho ca sĩ Mỹ Tâm. Fan của Mỹ Tâm đã liên tục lên tiếng để đòi lại quyền lợi cho thần tượng của mình. Phía Mỹ Tâm hiện chưa có phát ngôn nào liên quan đến sự việc này. Các fan của nữ ca sĩ tỏ vẻ khó chịu, họ cho rằng đây là một hành động thiếu tôn trọng đến thần tượng của mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên fan của ca sĩ Mỹ Tâm lên tiếng để bảo vệ thần tượng. Đứng trước làn sóng tranh cãi này, Ban tổ chức chương trình đã nhanh chóng lên tiếng để mọi việc không đi quá xa. Theo đó, họ nhận phần lỗi về mình và đã thiết kế lại một poster khác hợp lý hơn.

Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ có lượng fan thuộc hàng “khủng” của Vpop. Sau nhiều sự việc diễn ra liên quan đến nữ ca sĩ, nhiều người cảm thấy e dè khi biết fan của cô khá “hiếu chiến” và sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ cô. Mỹ Tâm cũng không phải là nghệ sĩ duy nhất có lượng fan “hiếu chiến” như vậy.

Trong showbiz Việt, không khó để chứng kiến cảnh fan club (FC) của nghệ sĩ này khẩu chiến, công kích, đấu đá FC của nghệ sĩ kia… dù đôi khi câu chuyện chẳng có gì nhưng người hâm mộ lại quyết làm to. Vì vậy, chính sự quá khích đó trong một số trường hợp đã khiến hình ảnh nghệ sĩ nói riêng và showbiz nói chung bị xấu đi rất nhiều.

Hâm mộ nhưng đừng quá khích

Chính vì sự “hiếu chiến” của người hâm mộ mà không ít sao Việt “mất lòng” đồng nghiệp. Trong showbiz Việt, Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ có lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất. Một điều không thể phủ nhận là fan của Sơn Tùng M-TP - gọi chung là Sky, đa phần đều là các bạn trẻ tuổi đời chưa đến 20. Sự nhiệt tình, hết mình vì thần tượng của họ đôi khi lại dẫn đến mặt trái là những hành động có phần quá khích và xốc nổi. Chính vì lẽ đó, hàng loạt sao Việt đã “gặp hạn” với fan Sơn Tùng M-TP.

Từ nghệ sĩ mới nổi danh hay ngôi sao kỳ cựu trong showbiz Việt khi nghe đến FC của Sơn Tùng M-TP đều có phần e dè. Còn nhớ cách đây không lâu, khi Hoài Lâm được ca sĩ Mỹ Linh khen ngợi hát live tốt hơn cả Sơn Tùng, người hâm mộ Sơn Tùng đã gây nên một cuộc khẩu chiến xôn xao cộng đồng mạng. Ngoài ra, fan của Sơn Tùng còn gây rất nhiều cuộc “khẩu chiến” với fan của các nghệ sĩ khác trong nước. Thế nên cứ thỉnh thoảng, Sơn Tùng lại gặp phải những điều tiếng không hay do các fan gây nên. Bên cạnh đó, hàng loạt ngôi sao của làng giải trí Việt cũng từng rơi vào cảnh khó xử khi đứng trước mâu thuẫn giữa các fan. Khi người trẻ “cuồng” thần tượng, họ có thể làm mọi thứ để bảo vệ thần tượng của mình, không loại trừ việc chửi bới, sỉ nhục những người khác.

Người hâm mộ “quá khích” lại dẫn đến sự “méo mó”, làm mất thiện cảm. Hâm mộ cũng đòi hỏi bản lĩnh, sự tỉnh táo và văn minh trong ứng xử. Hơn nữa, nghệ sĩ chính là người có sự tác động mạnh mẽ đến fan hâm mộ nên sẽ dễ dàng có sự định hướng cho những người hâm mộ của mình có cách hành xử văn minh, tôn trọng người khác. Đó cũng là cách để làm trong sạch hơn showbiz Việt, để khán giả không còn phải chứng kiến thêm những cuộc đại chiến fan như thời gian qua.

Câu chuyện của fan và nghệ sĩ trong showbiz Việt vẫn là “câu chuyện muôn thuở”, không có hồi kết. Là nghệ sĩ, ai cũng mong mình có được nhiều người hâm mộ yêu mến. Tuy nhiên, người hâm mộ “quá khích” lại dẫn đến sự “méo mó”, làm mất thiện cảm. Hâm mộ cũng đòi hỏi bản lĩnh, sự tỉnh táo và văn minh trong ứng xử. Hơn nữa, nghệ sĩ chính là người có sự tác động mạnh mẽ đến fan hâm mộ nên sẽ dễ dàng có sự định hướng cho những người hâm mộ của mình có cách hành xử văn minh, tôn trọng người khác. Đó cũng là cách để làm trong sạch hơn showbiz Việt, để khán giả không còn phải chứng kiến thêm những cuộc đại chiến fan như thời gian qua.

Yên Hà