Thứ tư, 29/6/2016, 10h01

Cuộc di chuyển rầm rộ của cán bộ coi thi

Hôm nay 29.6, cán bộ coi thi do các trường ĐH chủ trì và tham gia hỗ trợ cụm thi bắt đầu di chuyển lực lượng về địa phương để chuẩn bị công tác tổ chức thi THPT quốc gia.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tập huấn lần cuối cho cán bộ coi thi trước ngày lên đường /// Ảnh: Hà Ánh
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tập huấn lần cuối cho cán bộ coi thi trước ngày lên đườngẢNH: HÀ ÁNH
Vào 8 giờ sáng nay, 13 chiếc xe chở 400 cán bộ coi thi của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM khởi hành từ TP.HCM tới Bình Phước. Trường này còn lập hẳn website cập nhật tình hình tổ chức thi để phục vụ việc tra cứu thông tin cho cán bộ coi thi như: danh sách từng điểm thi, thông tin khách sạn, lịch làm việc từng người, xe đi và về...
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phân bổ lực lượng thành 2 đợt để di chuyển tới Bình Thuận. Gần 200 cán bộ giám sát, trưởng điểm thi và thường trực hội đồng đã có mặt ở địa phương này từ chiều 27.6.
Vào 8 giờ sáng nay, 13 chiếc xe chở 400 cán bộ coi thi của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM khởi hành từ TP.HCM tới Bình Phước. Trường này còn lập hẳn website cập nhật tình hình tổ chức thi để phục vụ việc tra cứu thông tin cho cán bộ coi thi như: danh sách từng điểm thi, thông tin khách sạn, lịch làm việc từng người, xe đi và về...
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phân bổ lực lượng thành 2 đợt để di chuyển tới Bình Thuận. Gần 200 cán bộ giám sát, trưởng điểm thi và thường trực hội đồng đã có mặt ở địa phương này từ chiều 27.6.
Chiều qua, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng có chuyến xe đầu tiên di chuyển xuống Sóc Trăng. Trong sáng nay, hơn 200 cán bộ coi thi của trường này cũng bắt đầu rời TP.HCM.
Học viện Ngân hàng chủ trì cụm thi ĐH tại Điện Biên, cách Hà Nội hơn 500 km. Ông Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết từ tối 28.6, 3 xe xuất phát từ Hà Nội để chở giảng viên lên Điện Biên. Theo ông Dũng, lo nhất là bố trí bữa ăn cho các giảng viên ở một thành phố nhỏ, nơi mà chỉ cần mấy chục thực khách có nhu cầu ăn đột xuất cũng đã rất khó khăn.
Ông Bùi Trần Anh Đào, Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Nông nghiệp VN chủ trì cụm thi ĐH tại Hải Dương, cho biết học viện điều động 519 cán bộ, giảng viên tham gia phục vụ thi. Để bố trí đủ chỗ ở cho các cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi, học viện đã phải thuê phòng của hơn 10 khách sạn. Chiều 28.6 các điểm trưởng, thư ký điểm thi cùng các xe chở vật tư đã đi Hải Dương.
Ông Nguyễn Thám, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế, đơn vị được phân công chủ trì cụm thi tại Hà Tĩnh, cho biết: “Sáng 29.6, hơn 800 cán bộ, sinh viên làm nhiệm vụ coi thi sẽ có mặt tại Hà Tĩnh”. Cũng trong ngày, Trường ĐH Sư phạm Huế sẽ tập huấn công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Hà Tĩnh và cán bộ giám sát, thư ký là cán bộ, giáo viên của Sở GD-ĐT. Việc lo chỗ ăn, ở cho cán bộ coi thi từ Trường ĐH Sư phạm Huế đã được chuẩn bị trước đó hàng tháng trời.

Hà Ánh - Quý Hiên - Tuệ Nguyễn/ TNO