Chủ nhật, 25/9/2016, 21h39

Cuộc thi Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông 2016: Học sinh gửi thông điệp TP văn minh, an toàn

Cuộc thi Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông cúp Casumina lần thứ 6, do Báo Giáo dục TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Ban ATGT TP phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina) đã diễn ra tưng bừng tại Công viên văn hóa Đầm Sen vào sáng 25-9-2016.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội đạt giải nhất

Gần 6.000 học sinh (HS) hào hứng tham gia đã làm nên thành công của cuộc thi đậm tính truyền thống này. Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức khẳng định, cuộc thi năm nay là sự tiếp nối thành công của cuộc thi Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông trong 5 năm qua, đồng thời hưởng ứng Tháng ATGT của TP và cả nước. Qua đó, cuộc thi nhằm góp phần hình thành thói quen và ý thức cho HS khi tham gia giao thông, vận động HS đi xe đạp, đi bộ hoặc phương tiện công cộng góp phần chống ùn tắc giao thông, tiết kiệm xăng dầu, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu tại cuộc thi

Đến dự buổi khai mạc, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi kỳ vọng, cuộc thi này không chỉ giúp HS TP nâng cao nhận thức về việc xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, mà thông qua hình ảnh diễu hành và các khẩu hiệu tuyên truyền của các em sẽ góp phần tác động đến người thân và người dân TP về việc nâng cao ý thức và chấp hành Luật Giao thông. Qua đó, chung tay cùng với các sở, ngành trên địa bàn TP tiếp tục xây dựng một TP văn minh, nghĩa tình và an toàn trong lòng người dân.

Là đơn vị tài trợ cho cuộc thi từ năm đầu tiên cho đến nay, ông Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Công ty cổ phần Casumina cho rằng cuộc thi truyền thống này vừa mang tính giáo dục cho HS, vừa là kênh tuyên truyền hữu ích cho người dân TP. Ông Cường nhấn mạnh: “Thông qua cuộc thi này, Casumina muốn góp phần nhỏ của mình vào việc xây dựng văn hóa giao thông TP ngày càng an toàn, văn minh và hiện đại”.

Ông Nguyễn Thanh Tú - Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP trao giải nhất cho Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Sau phần khai mạc, 100 đoàn HS đã tham gia diễu hành với những chiếc xe đạp được trang trí đầy màu sắc, bắt đầu xuất phát trong sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình của 5.000 cổ động viên đứng chật như nêm thành hai hàng dài. Từng đoàn xe mô tô dọn đường cho đoàn diễu hành suốt 8km hành trình làm cho không khí cuộc thi thêm trang trọng, hào hứng và an toàn.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Công ty cổ phần Casumina trao giải tại cuộc thi

Trong khi các đoàn diễu hành lên đường, cũng là lúc 500 em HS khác hào hứng tham gia phần thi lý thuyết theo hình thức “Rung chuông vàng” tại sảnh đối diện sân khấu chính và thi vẽ tranh về ATGT dưới hàng cây cổ thụ xanh mát.

Các đội thi tham gia phần thi diễu hành

“Lên án” thực trạng TP bị ô nhiễm bởi khí thải của nhà máy, khói bụi của xe mô tô và ô tô, nhóm thi Trường THPT Đức Trí (quận Phú Nhuận) đã thể hiện nội dung này trong một bức tranh vẽ sinh động mang chủ đề cuộc thi. Còn HS Trường THPT Hồng Hà thể hiện một bức tranh khác với nội dung cảnh báo TNGT do chơi trò chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông trên đường phố.

HS Trường THPT Hồng Hà vẽ bức tranh cảnh báo TNGT do chơi trò chơi Pokemon Go khi tham gia giao thông

Và hàng ngàn cổ động viên “cháy” hết mình với các bài nhạc vũ điệu, các câu đố vui và trải nghiệm những hoạt động tuyên truyền về trật tự ATGT ngay tại sân khấu.

Sau phần thi đầy hào hứng và sôi nổi, kết quả chung cuộc: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã xuất sắc đạt giải nhất. Nhiều bạn nữ đã bật khóc vì vui mừng khi nghe kết quả công bố từ Ban giám khảo. Em Nguyễn Thị Thanh Tình, HS lớp 11A4, thuộc đội thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết: “Chúng em không chỉ thực hiện việc tuyên truyền trong cuộc thi này, mà còn tích cực trong cuộc sống bằng việc đi xe đạp đến trường mỗi ngày”. Tình cho biết thêm, đội em đã dành thời gian trang trí xe trong một tuần. Cái độc đáo của những chiếc xe đạp của đội Thanh Tình là do sáng kiến sử dụng các biển báo giao thông để trang trí thành cây hoa, vòng bánh xe, giỏ xe và đèn tín hiệu giao thông ở sườn xe đạp. Những chiếc xe đạp này còn được gắn các biển số với nội dung “Hãy giữ khoảng cách an toàn”. Trên các yên xe được trang trí thêm hình ảnh của chính các thành viên Ban chấp hành Đoàn trường lưu thông bằng xe đạp trên đường phố, với các thông điệp: “Teen Mạc Đĩnh Chi không chở 3, tống 4”, “Teen Mạc Đĩnh Chi lái xe an toàn, còn bạn thì sao?”, “Thay đổi văn hóa giao thông bắt đầu từ chính bạn”, “Teen Mạc Đĩnh Chi tuân thủ, chấp hành, đảm bảo ATGT”.

Các em HS tham gia phần thi lý thuyết theo hình thức Rung chuông vàng

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức còn trao 3 giải nhì cho các trường THPT Nguyễn Văn Linh, Ngô Quyền, Marie Curie; 6 giải ba cho các trường THPT Bình Hưng Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Tân Bình, Võ Văn Kiệt, TT GDTX quận 10.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã xuất sắc đạt giải nhất với những chiếc xe đạp được trang trí ấn tượng

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 18 giải khuyến khích cho các TT GDTX quận 1, quận 7, quận 8, quận 12, Chu Văn An; các trường THCS-THPT Bắc Sơn, Tân Phú; các trường THPT Nguyễn Công Trứ, Tây Thạnh, Lê Thị Hồng Gấm, Hùng Vương, An Lạc, Nguyễn Tất Thành, Vĩnh Lộc, Ngô Gia Tự, Võ Trường Toản, Trần Khai Nguyên, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. 4 giải cá nhân, trong đó 2 giải phong cách xe đạp (nam) thuộc về em Trương Quốc Khánh (THPT Vạn Hạnh), em Dương Trung Quốc (THPT Mạc Đĩnh Chi) và 2 giải phong cách xe đạp (nữ) cho em Tiêu Yến Như (TT GDTX quận 10), em Lâm Ngọc Thúy (THPT Nguyễn Văn Linh). Và hai giải cổ động viên được trao cho Trường THPT Bình Hưng Hòa và Tây Thạnh.

Bích Vân - Yên Hà