Thứ hai, 24/9/2012, 09h09

Cuộc thi: “Đi xe đạp - vì môi trường văn hóa giao thông lần 2 năm 2012”: Một thế hệ trẻ có ý thức, trách nhiệm

HS trường THPT Bùi Thị Xuân đang trang trí xe đạp (ảnh chụp ngày 22-9). Ảnh: N.Anh

Sáng 23-9, cuộc thi “Đi xe đạp - vì môi trường văn hóa giao thông” do Báo Giáo Dục TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT và Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.HCM tổ chức thu hút hàng ngàn học sinh (HS) thuộc 81 trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn TP.
Chỉ còn một ngày để hoàn thiện những khâu cuối cùng chuẩn bị cho cuộc thi nên ngày thứ 7 (22-9) những HS tham gia khá bận rộn. Đội thi kiến thức ATGT thì dượt lại đáp án các câu hỏi trắc nghiệm, đội thi diễu hành thì tranh thủ tổng duyệt lại các vật dụng trang trí xe đạp như cờ, panô, hoa… Không chỉ văn phòng Đoàn trường mà tại một số lớp có HS tham gia cũng ngổn ngang những vật dụng trang trí để tranh thủ làm việc sau giờ giải lao, giờ tan trường. Vui nhất là các bạn tham gia đội hình cổ động. Ngoài việc kiểm tra lại các câu khẩu hiệu, cờ… các em còn tập dượt lại các điệu nhảy dân vũ, flashmop, sáng tạo thêm các động tác “độc chiêu” để làm nên sự khác biệt của trường mình trong ngày tổ chức.
Em Thu Hiền, HS Trường THPT Trần Khai Nguyên, cho biết nhảy cổ động vốn là sở trường của nhiều bạn nên khi kế hoạch vừa đưa xuống đã có rất đông HS đăng ký tham gia. “Một số bạn từng tham gia cuộc thi này năm ngoái đã truyền đạt lại không khí vui nhộn, hào hứng của các đội chơi nên cuộc thi năm nay được đầu tư khá kỹ lưỡng về đội hình cổ động viên. Các bạn tập dượt rất nhiệt tình, đưa ra nhiều “chiêu” để làm nổi bật đội hình của mình giữa đám đông”, em Vũ Quốc Bảo, HS lớp 11 Trường THPT Trần Khai Nguyên, khẳng định.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân sẵn sàng cho cuộc đua. Ảnh: N.Anh

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, những vật dụng trang trí được sử dụng trong chiến dịch Hoa phượng đỏ về tuyên truyền văn hóa giao thông được tái sử dụng tối đa. “Những vật trang trí này đã được các bạn bỏ rất nhiều công sức để suy nghĩ và thực hiện nên chúng em giữ lại như một kỷ niệm. Ai ngờ lại có thể sử dụng tiếp trong cuộc thi “Đi xe đạp - vì môi trường văn hóa giao thông” lần thứ hai này. Đó là những ký hiệu biển báo Luật ATGT, hình ảnh ông mặt trời lúc bình minh chào đón một ngày mới tốt lành… Tất cả những ký hiệu đó là thông điệp chúng em muốn gửi đến tất cả mọi người nhằm hướng tới một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn”, em Nguyễn Trí Hưng, HS lớp 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân bày tỏ.
Không chỉ Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhiều trường THPT và trung tâm GDTX cũng trang trí hình ảnh là các biển báo hiệu ATGT với nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau. Xác định điểm thu hút người đi đường không chỉ các câu khẩu hiệu mà còn là hành động đi xe đạp mà vẫn… đội mũ bảo hiểm nên nhiều đội trang trí mũ bảo hiểm bằng những hình ảnh rất bắt mắt. “Nhà trường đã trang bị các mũ bảo hiểm màu trắng để các em tùy ý trang trí hình ảnh trên mũ cho nổi bật. Các cựu HS đã ra trường cũng tham gia vào khâu trang trí, thiết kế do có nhiều kinh nghiệm từ cuộc thi lần 1 năm 2011. Trên đoạn đường di chuyển từ trường tới Công viên Tao Đàn, các em cũng sẽ tuân thủ nghiêm Luật ATGT, văn hóa giao thông nhằm tuyên truyền tới người dân”, thầy Phạm Hữu Hải, Trợ lý thanh niên Trường THPT Võ Trường Toản, cho biết.
Khi nói về cuộc thi “Đi xe đạp - vì môi trường văn hóa giao thông”  năm nay, nhiều em HS cho rằng ngoài việc góp phần tác động đến ý thức của người đi đường trong việc tuân thủ Luật ATGT, văn hóa giao thông khi lưu thông trên đường, sự kiện này còn tuyên truyền hình ảnh về một thế hệ trẻ có ý thức, trách nhiệm với tương lai.
“Nhiều người có suy nghĩ rằng lớp trẻ chúng em đi xe thường phóng nhanh, vượt ẩu gây ra các vụ tai nạn trên đường phố. Tuy nhiên, đây chỉ là con số rất nhỏ trong hàng triệu HSSV Việt Nam. Hoạt động này sẽ giúp củng cố lại niềm tin cho các thế hệ đi trước về thế hệ trẻ có ý thức, trách nhiệm, đi đầu trong tất cả các hoạt động vì cộng đồng, xã hội”, em Châu Thùy, HS Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, khẳng định.
Nhóm P.V
Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: “Phát huy hiệu quả tích cực của cuộc thi “Đi xe đạp - vì môi trường văn hóa giao thông” năm trước, năm nay cuộc thi được tổ chức trong thời điểm TP.HCM đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân thành phố. Đặc biệt, cuộc thi hướng tới nội dung giáo dục cụ thể là hình thành thói quen, ý thức giữ gìn môi trường văn hóa giao thông, đảm bảo ATGT. Trước hết là đối tượng HSSV và sau đó là các bậc phụ huynh, người dân toàn thành phố. Nhiều đơn vị, cơ sở giáo dục trong thành phố đã hăng hái đăng ký tham gia cuộc thi, hành động thiết thực này chắc chắn sẽ góp phần tích cực cho chủ trương đảm bảo ATGT của lãnh đạo thành phố và chủ trương đảm bảo ATGT của cả nước. Thay mặt ngành GD-ĐT TP.HCM, tôi xin được cảm ơn lãnh đạo thành phố đã phê duyệt chủ trương và tạo điều kiện để thường trực Ban ATGT thành phố, Sở GD-ĐT, Báo Giáo Dục TP tổ chức cuộc thi này.