Thứ bảy, 19/12/2015, 14h53

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật TP.Cần Thơ 2015: Có 8 giải pháp, mô hình đoạt giải nhất

Ngày 18-12, UBND TP.Cần Thơ phối hợp cùng Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP.Cần Thơ tổ chức trao giải cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng TP năm 2015. Có 8 giải pháp, mô hình đoạt giải nhất trong tổng số 154 hồ sơ dự thi.

Đối với các công trình của nhóm tác giả là học sinh có 3 giải pháp, mô hình được trao giải nhất, gồm: Giải pháp “Đường lên đỉnh Olympia” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Trí - Nguyễn Hữu Thuận (THCS Lương Thế Vinh, Q.Ninh Kiều); “Mái che di động” của nhóm tác giả Tôn Tiểu Băng - Đặng Phước Lộc - Lê Hoàng Uyển My - Nguyễn Hà Phi Phụng - Nguyễn Gia Thịnh (THCS Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều); “Máy xúc đất cải tiến” của tác giả Nguyễn Thế Văn (TH Tây Đô, huyện Phong Điền). Đây là các giải pháp được đánh giá đã đi sâu vào nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, được áp dụng vào sản xuất, học tập… tại đơn vị đem lại hiệu quả cao.

5 giải pháp, mô hình đoạt giải nhất thuộc các sở - ngành gồm: Giải pháp “Hệ thống quản lý, giám sát ghi chỉ số nước bằng điện thoại thông minh” của nhóm tác giả Trịnh Hữu Phúc - Nguyễn Tùng Nguyên - Lư Văn Khoa (Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ); “Ứng dụng công nghệ CNC để tự động hóa quá trình hàn trong sản xuất cơ khí” của nhóm tác giả Phan Thanh Lương - Nguyễn Chí Ngôn - Võ Minh Trí (Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, ĐH Cần Thơ); “Nhạc cụ gõ” của tác giả Nguyễn Hoàng Minh Trang (TH Bình Thủy, Q.Bình Thủy); “Bộ cảm biến nhiệt độ và khí gas” của tác giả Trần Quang Trí (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 huyện Phong Điền); “Cóc đạp điện thay cho bo bóp tay dùng trong đo huyết áp” của nhóm tác giả Nguyễn Lê Long Định - Nguyễn Thanh Luân (Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP.Cần Thơ).

Đ.Phượng