Thứ ba, 17/10/2017, 13h41

Cuộc thi tìm kiếm Tài năng MC nhí 2017: Sân chơi bổ ích cho học sinh tiểu học

Mnh dn, t tin, vưt qua chính mình khi nói trưc đám đông là nhng giá tr mà cuc thi tìm kiếm Tài năng MC nhí năm 2017 mang đến cho các thí sinh tham gia.

Ông Nguyn Thanh Tú (Tng Biên tp Báo Giáo dc TP.HCM) và bà Lê Th Ngc Nhung (Phó Tng Giám đc Công ty TM Nng Vàng) trao gii nht cho thí sinh Bùi Lê Nht Phương

Cuộc thi do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trung tâm Đào tạo MC Viet Skill tổ chức, thu hút hơn 1.100 thí sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố tham gia. Thí sinh Phạm Trà Giang (Trường TH Bành Văn Trân, Q.Tân Bình) chia sẻ: “Em rất vui vì được tham gia sân chơi đầy ý nghĩa này. Cuộc thi giúp em có cơ hội thực hiện ước mơ làm MC, dẫn dắt chương trình cho khán giả nghe. Bước đầu em có chút hồi hộp, lo lắng nhưng dần dần em đã tự tin hơn với bài thi của mình”. Chị Nguyễn Xuân Lê (Phụ huynh thí sinh Lâm Nguyễn Ái My, Trường TH Hồng Hà, Q.Bình Thạnh) đánh giá rất cao về ý nghĩa của cuộc thi. Chị cho rằng đây là sân chơi lành mạnh, mang tính cộng đồng cao. Các thí sinh tham gia có cơ hội thể hiện năng khiếu nói trước đám đông, từ đó rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin hơn nữa. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thảo (Giám đốc Trung tâm Đào tạo MC Viet Skill) chia sẻ: “Cuộc thi nhằm tạo môi trường văn hóa văn nghệ để các em học sinh thể hiện tài năng. Qua đó phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng nói trước đám đông, xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả giúp các em có thể tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường”.

Ngôi quán quân thuộc về thí sinh Bùi Lê Nhất Phương

Ngày 15-10 vừa qua, tại Nhà hát VOH (Q.1) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi với 21 thí sinh tranh tài ở hai phần thi: Phần 1, thí sinh có 2 phút trình bày bài thi và trả lời những câu hỏi của ban giám khảo. Dựa vào chất giọng, trang phục, sự tự tin, ngoại hình, phong cách, hiệu ứng của khán giả, 5 thí sinh có điểm số cao nhất vào thử thách ở phần 2. Tại phần này, trước các tình huống, sự cố bất ngờ do ban tổ chức đưa ra như: Micro tắt, khán giả phá, bị ngắt lời, đưa nhầm kịch bản…, thí sinh thể hiện phản xạ, bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống. Kết quả: Ngôi quán quân thuộc về thí sinh Bùi Lê Nhất Phương (Trường TH Nguyễn Thái Sơn, Q.3) với phần thưởng 3 triệu đồng cùng quà tặng. Giải nhì thuộc về thí sinh Lâm Nguyễn Ái My (Trường TH Hồng Hà, Q.Bình Thạnh) với phần thưởng 2 triệu đồng cùng quà tặng; giải ba thuộc về các thí sinh: Huỳnh Gia Phú (Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, Q.Bình Thạnh), Nguyễn Võ Xuân An (Trường TH Lương Thế Vinh, Q.1) và Phạm Trà Giang (Trường TH Bành Văn Trân, Q.Tân Bình) với phần thưởng 1 triệu đồng cùng quà tặng; giải thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Lê Phương Linh (Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, Q.Bình Thạnh) và giải ấn tượng nhất thuộc về Nguyễn Ngọc Như (Trường TH Hùng Vương, Q.5) với phần thưởng 1 triệu đồng cùng quà tặng.

Mt thí sinh đang th hin bài thi ti vòng chung kết

Ở vòng loại với chủ đề “Sở thích của bé”, bên cạnh nhiều thí sinh thể hiện rất tốt bài thi, vẫn còn một số em vấp váp, thiếu kinh nghiệm truyền đạt và có phần lo lắng. Đến vòng thi có chủ đề “Quê hương đất nước”, hầu hết thí sinh đã tự tin. Nội dung các bài thi rất phong phú, từ tình yêu gia đình, quê hương cho đến tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về nét đẹp văn hóa Việt Nam thông qua các danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, các thí sinh biết lựa chọn trang phục đẹp, phù hợp với chủ đề. Cách dẫn dắt thu hút, giọng nói rõ ràng, ngắt quãng đúng nhịp, biết sử dụng ngôn ngữ hình thể cũng như biết giao lưu với khán giả. Ngoài ra, các em còn xử lý tình huống và đưa ra nhiều câu trả lời thông minh trước thử thách của ban giám khảo. Có thể nói lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhưng tất cả các thí sinh đều có ước muốn mãnh liệt là trở thành MC.

Ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM) cho biết: “Cuộc thi không chỉ tìm kiếm tài năng MC nhí mà còn là sân chơi văn - thể - mỹ bổ ích dành cho học sinh. Có được khả năng MC tốt sẽ giúp các em dạn dĩ, tự tin trong giao tiếp, nâng cao khả năng thuyết trình và thương thảo. Giải thưởng lớn nhất dành cho các em chính là sự khai phá, phát hiện được tài năng và chiến thắng chính mình. Đây cũng là cơ hội để nhà trường, gia đình sớm có định hướng, xây dựng ước mơ, đam mê, giúp các em phát triển toàn diện hơn”.

Minh Phương