Thứ năm, 19/1/2017, 22h11

Cuối năm xuống đường họp chợ

Những ngày cuối năm, tình hình giao thông ở một số tuyến đường tại TP.HCM trở nên hỗn loạn, một trong những nguyên nhân gây ùn tắc cả ngày lẫn đêm là do tình trạng chiếm dụng lòng lề đường để mua bán.

Chợ Long Kiển (huyện Nhà Bè) họp bên kia cầu, chiếm dụng lòng đường khiến bên này cầu kẹt nghiêm trọng vào mỗi sáng
Chợ họp ở lòng đường, xe cộ chen chúc nhau qua đường Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh)

Một số nơi, khi có sự xuất hiện của cơ quan chức năng thì lòng lề đường thông thoáng nhưng khi lực lượng này rút đi thì những cửa hàng, xe quần áo di động lại tràn xuống đường. Đủ mọi món hàng, từ quần áo, giày dép, giỏ xách đến hàng ăn uống xuống đường làm xấu đi hình ảnh của thành phố. Đáng nói là sau mỗi đêm chợ tan, đường trở nên nhếch nhác bởi các loại rác.

Đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua Công viên Lê Thị Riêng vốn đã ùn tắc, nay lại ùn tắc nghiêm trọng do những cửa hàng di động ở lòng và lề đường
Nhiều cửa hàng quần áo di chuyển xuống đường khiến giao thông trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) trở nên hỗn loạn

Còn người tham gia giao thông thì mệt mỏi vì cố chen qua điểm ùn tắc nghiêm trọng do người mua bán thiếu ý thức gây nên.

T.Anh