Thứ hai, 5/12/2016, 11h04

Cứu bệnh nhân bị mảnh hỏa khí làm thủng mạch máu lớn suốt 40 năm

Ngày 4.12, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết vừa đặt stent (tạm gọi là ống) dẫn lưu máu đi đúng trên động mạch cánh tay trái giúp cánh tay bệnh nhân N.T.T (46 tuổi, Tiền Giang) trở lại gần như bình thường sau hơn 40 năm bị hành hạ do mảnh hỏa khí đâm thủng.

Cứu bệnh nhân bị mảnh hỏa khí làm thủng mạch máu lớn suốt 40 năm
Từ khi lên 3 tuổi, ông T. đã bị mảnh hóa khí xuyên vào cánh tay trái, ông từng đi khám ở bệnh viện địa phương nhưng không khỏi.
Mới đây, ông T. đến Bệnh viện Bình Dân khám trong tình trạng cánh tay trái to gần gấp đôi tay phải, đau đớn, mạch máu to nổi gồ lên, mất chức năng vận động, không cầm nắm đồ vật, không bắt được mạch ở cổ tay.
Kết quả chụp CT scanner tại đây phát hiện có lỗ rò thông thành động mạch - tĩnh mạch vùng dưới đòn tay trái có đường kính 10 mm do mảnh hỏa khí 3 mm đâm vào.
Theo bác sĩ, chính lỗ rò này làm máu từ tim thay vì đổ hoàn toàn vào động mạch đã bị đẩy một phần vào tĩnh mạch, làm tim phải hoạt động tăng, khiến bệnh nhân luôn mệt mỏi.
Duy Tính (TNO)