Thứ sáu, 5/1/2018, 21h51

Cứu sống bé gái 30 tháng tuổi bị mảnh sành cắt đứt vùng cổ

Báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhi bị cắt đứt vùng cổ. Ảnh BV cung cấp

Sáng 5-1, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cho biết bệnh viện đã cứu sống bé gái 30 tháng tuổi trong tình trạng ngưng tim, do mảnh sành cắt đứt vùng cổ. Theo đó, bé gái N. (30 tháng tuổi, ngụ tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhập viện lúc 8 giờ ngày 3-1 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, vết thương hở lớn cắt đứt vùng cổ bên phải, xuất huyết ồ ạt.

Người nhà bệnh nhi cho biết, bữa cơm tối 3-1 bé N. bị vấp ngã khi đang cầm chén cơm trên tay, chén cơm vỡ toang khiến một mảnh sành đâm sâu vào cổ của bé gái. Quá hoảng hốt, người thân đã rút mảnh sành ra khỏi cổ bé, lấy khăn quấn lại và đưa đến BV Nhi Đồng TP cấp cứu. Qua lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy vết đâm sâu khoảng 3cm ở chân cổ bên phải làm đứt nhiều mạch máu và dây thần kinh. Ngay lập tức, bệnh nhi được truyền dịch, truyền máu và đưa thẳng vào phòng mổ. Tuy nhiên khi tiến hành kẹp các động tĩnh mạch bị đứt các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có một tổn thương nguy hiểm khác là đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải cũng bị đứt. Trước tình hình khẩn cấp, bệnh viện đã báo động đỏ liên viện đến các bệnh viện chuyên khoa khác như: Nhi Đồng 1, Đại học Y Dược, Chấn thương Chỉnh hình để phối hợp cứu sống bệnh nhi.

Sau hơn 5 giờ vừa hồi sức vừa phẫu thuật khâu nối các mạch máu và đám rối thần kinh, bệnh nhi đã thoát khỏi “tử thần” một cách ngoạn mục. Sáng ngày 4-1, bé có dấu hiệu hồi sinh, đồng tử 2 mm có phản xạ ánh sáng, mạch 125 lần/phút, huyết áp 126/66 mmHg, vết mổ khô, không thấy máu chảy thêm, không còn sử dụng thuốc vận mạch. Hiện tại bé vẫn còn hôn mê sâu, thở máy, được tiếp tục được hồi sức và chăm sóc tích cực khoa Khoa Hồi sức của BV.

Theo đánh giá của ê kíp, tuy giữ được mạng sống nhưng bé phải đối diện với khả năng tổn thương não do ngưng tim, ngưng thở kéo dài. BS.Nguyễn Minh Tiến nhận định, việc gia đình bệnh nhi hốt hoảng rút mảnh sành ra khỏi cổ khiến tình trạng xuất huyết ồ ạt không cầm lại được. Trong trường hợp trên, cách xử lý đúng là giữ nguyên mảnh sành ở cổ cháu, tìm cách cố định cổ và đầu cháu bé rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất.

Thương Thương