Thứ hai, 20/2/2017, 14h57

Cứu sống bệnh nhân bị rò động mạch cảnh xoang hang

Ngày 20-2, Bệnh viện  Chợ Rẫy đã tiến hành can thiệp nội mạch bằng cách đặt bóng cho bệnh nhân bị rò động mạch cảnh xoang hang.

Bệnh nhân là Anh Trương Bá L., (27 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường Trung Dũng, TP Biên Hòa Đồng Nai) được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy từ Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa trong tình trạng chảy máu mũi tự nhiên cả tháng nay.

Vợ anh L. là chị Nguyễn Thị Th., (26 tuổi) cho biết, cách đây 1 năm, khi đang trên đường đi làm về, anh Linh bị tai nạn xe máy khiến vùng mặt đập xuống đường. Sau quá trình chữa trị ở bệnh viện, sức khỏe dần ổn định, anh được cho về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, chừng 1 tháng trở lại đây, anh L. đột ngột bị xuất huyết từ mũi với lượng nhiều nên người nhà đưa vào bệnh viện điều trị, và được truyền 3 đơn vị máu.

Lo lắng nên gia đình lại đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa thăm khám. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây không phát hiện ra bệnh nên chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết, qua kết quả chụp CT, chúng tôi phát hiện người bệnh bị rò động mạch cảnh xoang hang, tình trạng rất nguy hiểm, chỉ cần một chấn động nhẹ, huyết áp tăng có thể khiến người bệnh tử vong bất cứ lúc nào.

Trước tình huống này, Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định can thiệp nội mạch bằng cách đặt bóng cho người bệnh.

Phương pháp này lập tức phát huy tác dụng, khi sức khỏe của anh L. dần ổn định, và không có bất kỳ biến chứng nào. Hiện anh ăn, ngủ được và đã có thể tự đi lại. Dự kiến anh sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

THÀNH SƠN (SGGP)