Thứ năm, 16/8/2018, 21h03

Cứu sống quân nhân mắc bệnh hiếm gặp

Quân nhân Lê Hu T. d kiến đưc xut vin trong ít ngày ti

Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM vừa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một quân nhân bị nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra. Đây là căn bệnh hiếm gặp, dấu hiệu khó nhận biết và dễ dẫn đến tử vong. Tại Việt Nam đây là trường hợp đầu tiên có thể chữa khỏi tại một bệnh viện tuyến cơ sở. Theo đó, bệnh nhân Lê Hữu T. (SN 1997, quân nhân tại tỉnh Đắk Lắk) được chuyển đến Bệnh viện Quân y 211 (bệnh viện tuyến dưới của Bệnh viện Quân y 175 ở khu vực Tây Nguyên) vào ngày 6-8, trong tình trạng sốc nặng, huyết áp tụt, người tím tái, chân tay sưng phồng. Tại đây đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, nâng được huyết áp nhưng không giảm được mạch cho bệnh nhân. Bên cạnh đó tình trạng rối loạn luân chuyển máu của bệnh nhân rất nặng, máu chảy nhiều.

Nhận được thông tin, bác sĩ Vũ Đình Ân - Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 đã có mặt kịp thời cùng các thiết bị máy móc được vận chuyển từ Bệnh viện Quân y 175 lên.

Sau khi được lọc máu liên tục 80 giờ, chiều 11-8 các y bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Quân y 211 về Bệnh viện Quân y 175 để theo dõi và tiếp tục điều trị. Hiện tình trạng bệnh nhân đã có những tiến triển tốt, dự kiến có thể xuất viện trong ít ngày tới đây. Bác sĩ Ân cho biết thêm, bệnh nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra rất khó nhận biết dấu hiệu, lại tiến triển rất nhanh và đi vào não ngay khiến người bệnh đi vào hôn mê và có khả năng tử vong cao.

Tin, nh: Nhã Nam