Thứ năm, 14/4/2011, 08h04

Cựu vô địch ĐT Long An chấp nhận “chìm”?

Dù đang đứng cuối bảng với một đội hình được cho là nhiều chỗ thủng, nhưng với những gì đang diễn ra ở ĐT Long An, rất khó có chuyện đội này sẽ làm cuộc “cách mạng về lực lượng” ở quãng nghỉ giữa mùa giải…
Đầu tiên là ở vị trí HLV trưởng. Dù ĐT Long An đang gặp khó khăn, nhưng vẫn có thể tin rằng ghế của HLV McMenemy là một trong những chiếc ghế vững nhất V-League cho đến thời điểm này. Thứ nhất, “Gạch” đưa vị HLV người Anh về với sân Long An vốn là để sử dụng cho những kế hoạch đường dài, “Gạch” không thể vì những trận thua nhất thời mà thay ông HLV này giữa chừng.

Khó có cuộc "cách mạng" ở ĐT Long An (áo đen)

Thứ hai, tìm một người hay hơn McMenemy ngồi vào vị trí của chính ông ngay ở thời điểm hiện tại càng khó. Vả lại, nếu ĐT Long An thay HLV ngay bây giờ, chẳng khác nào họ càng làm cho tình hình thêm rối.
Về mặt lực lượng, nếu ĐT Long An phải thay đổi nhân sự giữa chừng, những người mà họ cần bổ sung là nội binh, bởi các cầu thủ ngoại của “Gạch” như Antonio, Tshamala và Danny David đều thuộc loại giỏi, nên sẽ là vô ích nếu tìm người hay hơn họ. Mặc dù vậy, kiếm cầu thủ nội trong giai đoạn hiện nay là điều chẳng dễ, bởi người giỏi thì đã có nơi có chỗ, trong khi người rỗi việc chắc chắn… không giỏi.
Bên cạnh đó, để tìm mua cầu thủ nội chất lượng cao, thì ĐT.Long An buộc phải trả cái giá rất cao, mà đấy không bao giờ là triết lý làm bóng đá của “bầu” Thắng. Nếu “Gạch” sẵn sàng chi mọi giá cho chuyện lấy người và giữ người, họ đã giữ lại Minh Phương và Tài Em, chứ chẳng đợi đến lúc này.
Trong những ngày qua, cả chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng lẫn GĐĐH Phạm Phú Hòa đều rất bình thản trước vị trí của đội hiện tại, chi tiết ấy càng là dấu hiệu cho thấy “Gạch” vẫn đặt niềm tin vào những con người mà họ hiện có.
“Gạch” vẫn tin vào bộ ba tấn công nổi tiếng Antonio, Tshamala, Danny David và chờ họ khôi phục phong độ, cũng như tìm tiếng nói chung, hay thậm chí làm cho họ “chịu đá”, thay vì lao vào thị trường chuyển nhượng để lấy người.
“Gạch” cũng tin vào cuộc lột xác ở lượt về của họ, như họ từng làm nhiều năm qua. Và nếu ngay cả khi không có bất cứ cuộc lột xác nào từ nay đến cuối giải, thì ĐT Long An sẵn sàng đối diện với khả năng xấu nhất là xuống hạng, chứ không thể có chuyện họ thay đổi quan điểm về việc chi tiền cho bóng đá của họ.
Đấy là lý do để đảm bảo rằng đội bóng miền Tây Nam bộ sẽ không có sự thay đổi đáng kể về mặt lực lượng khi cửa sổ chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam mở trở lại trong thời gian tới.
Thiện Nhân (theo dantri)