Thứ sáu, 15/12/2017, 10h53

Đa dạng chủng loại hoa phục vụ tết

Để chuẩn bị cho thị trường hoa dịp Tết Nguyên đán 2018, các làng hoa tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xuống giống khoảng 1.000ha với nhiều chủng loại phong phú.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, mùa hoa tết năm 2018, các vùng chuyên canh hoa Đà Lạt và các huyện phụ cận sẽ thu hoạch và cung cấp cho người tiêu dùng nhiều giống hoa cao cấp nhập khẩu với số lượng tăng nhiều so với năm ngoái.
Cụ thể, số lượng giống hoa cát tường nhập khẩu đạt 10,7 triệu hạt (tương đương 30,6ha, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2016) phục vụ chủ yếu cho dịp Tết Nguyên đán. Lượng hoa cẩm chướng đã được các doanh nghiệp tại địa phương nhập về từ các nước Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha… với số lượng gần 214.000 ngọn giống (tăng 117.000 ngọn giống).
Ông Trần Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dalat Hasfarm (đơn vị sản xuất hoa hàng đầu tại Đà Lạt) cho biết, đến đầu tháng 12-2017, đơn vị cung cấp ra thị trường 175 triệu cành; 3,2 triệu chậu, với hơn 30 loại hoa. Riêng vụ tết, lượng hoa cung cấp ra thị trường sẽ chiếm khoảng 35% cả năm do lượng tiêu thụ trong nước tăng mạnh.

SƠN CƯỜNG/SGGP