Thứ năm, 15/7/2010, 09h07

Đà Nẵng: Án tử hình cho kẻ giết người tình rồi tự sát

Sáng 13/7, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Trần Văn Hường (SN 1986) trú xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “giết người” và giữ nguyên bản án tử hình của tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 6/12/2009, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Hường đã mang dao đến phòng trọ của người yêu là chị Trương Thị Bích Thủy (SN 1989, sinh viên trường Cao đẳng Đức Trí, Đà Nẵng) để “nói chuyện”.
Dù được người bạn đi cùng là anh Nguyễn Linh Thành can ngăn nhưng Hường vẫn không nghe và dùng dao đâm trúng hông anh Thành. Sau đó xông vào phòng trọ đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng ngực, cánh tay, vai và cắt cổ chị Thủy khiến chị chết ngay tại chỗ. Sau đó, Hường đã tự đâm vào bụng và cổ để tự sát nhưng không thành và được cứu sống…
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử thấy không có tình tiết mới để giảm nhẹ nên đã giữ nguyên mức án tử hình của tòa sơ thẩm đối với Trần Văn Hường.
Công Bính (dantri)