Thứ ba, 19/6/2018, 20h32

Đà Nẵng: Bạo lực gia đình chủ yếu là bạo hành thân thể

Ngày 19-6, đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng về chương trình giám sát thực hiện chính sách, pháp luật phòng chống bạo lực gia đình.

Theo báo cáo, những năm qua, Đà Nẵng đã tuyên truyền được 6.207 buổi về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình tại cộng đồng, thu hút hàng ngàn người tham gia. Đặc biệt đã xây dựng được nhiều mô hình hay - 55/56 xã, phường thành lập mô hình phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng 237 CLB Gia đình phát triển bền vững; thành lập 277 nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

Thời gian qua đã thụ lý 4.080 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình, trong đó đã hòa giải thành công 3.428 vụ việc. Từ năm 2009 đến năm 2017, tổng số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn Đà Nẵng là 1.708 vụ, trong đó chủ yếu là bạo lực về thân thể, chiếm 1.404 vụ...

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng, đối với công tác phòng chống bạo lực gia đình, cần làm tốt công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, cần sắp xếp, thống nhất về mặt quản lý Nhà nước. Đối với giải pháp, ưu tiên cho công tác hòa giải cộng đồng rồi mới đến sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, chính sách xã hội cho người nghèo. Việc xử lý vi phạm về phòng, chống bạo lực gia đình nên chia làm các mức: Lao động công ích, đưa đi cơ sở giáo dục rồi mới đến xử phạt hành chính bằng tiền. Cuối cùng là xét xử hình sự, xử án điểm đối với một số vụ nghiêm trọng.

Kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, để làm tốt công tác này cần phải bền bỉ, thường xuyên, sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành và vai trò của người đứng đầu. Đà Nẵng cần tiếp tục duy trì cách làm hay, mô hình tốt, nhất là mô hình có sự tham gia của nam giới, khắc phục khó khăn, tồn tại. Trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, cần nâng cao trách nhiệm cộng đồng, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, chuẩn mực của xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng giải pháp phòng ngừa.

Vĩnh Yên