Thứ sáu, 23/6/2017, 19h26

Đà Nẵng: Đề Anh văn “dễ thở”

TS dân tộc thiểu số ở điểm thi THPT Phạm Phú Thứ được thầy cô tiếp sức bằng những bữa cơm ngon

Chiều 23-6, kết thúc bài thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ, nhiều TS tại Đà Nẵng thở phào cho rằng đề tiếng Anh “dễ thở”. TS Phan Tạ Lê Nam, dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Chu Trinh chia sẻ: “Đề thi tiếng Anh có 50 câu với thời gian làm bài 60 phút nên khá thoải mái. Nội dung đề ra đều nằm trong chương trình lớp 12, có tính phân hóa cao, khó nhất là phần đọc hiểu. Em làm được khoảng 8 điểm”.

TS Lưu Thị Thanh Xuân thì cho rằng: “Đề thi có khoảng 20 câu ở mức độ khá khó và khó dành cho các bạn xét tuyển vào ĐH khối D và A1. Các bạn có học lực trung bình, dự thi để xét tốt nghiệp thì có thể làm được 5 - 6 điểm. Riêng em thi khối A để xét tuyển ĐH nên giải quyết bài thi môn tiếng Anh được khoảng 6 - 7 điểm”.

Khi được hỏi, hầu hết TS cho rằng, khó nhất trong bài thi môn tiếng Anh là câu hỏi đọc hiểu số 2 về nội dung liên quan đến môi trường. “Em dự thi khối D, thấy đề thi dễ hơn năm trước. Bài đọc hiểu số 2 về môi trường mang tính thời sự nhưng khá khó, đòi hỏi TS phải nắm vững ngữ pháp và từ vựng để đọc hiểu và biến đổi dạng câu cho đúng. Với đề thi này, em làm khoảng được 8,5 điểm”.

Đà Nẵng có 29 TS đăng kí dự thi môn tiếng Pháp, chia làm 3 phòng thi tại 3 hội đồng thi; môn tiếng Anh có 9.740 TS dự thi tại 24 hội đồng (vắng 3 TS); môn tiếng Nhật có 78 TS dự thi tại 11 hội đồng (vắng 2TS); môn tiếng Trung có 2 TS dự thi tại 2 hội đồng.

TS tại điểm thi Trường THPT Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) thở phào sau môn thi tiếng Anh

Tình hình an ninh trật tự, giao thông tại các điểm thi được đảm bảo. Không có TS, cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tiếp tục được bố trí tại các điểm thi để hướng dẫn TS, cấp phát nước uống, sữa miễn phí cho TS.

Quản sinh và cấp dưỡng tại điểm thi THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hòa Vang chuẩn bị chu đáo bữa cơm miễn phí cho 20 TS đồng bào dân tộc thiểu số, động viên các em tự tin bước vào thi môn tiếng Anh. Đây là năm đầu tiên các TS dân tộc thiểu số ở điểm trường này bắt buộc phải thi môn ngoại ngữ thay vì được thi môn thay thế như các năm trước.

Vĩnh Yên

TS tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đông Hà, Quảng Trị) 

Quảng Trị không có thí sinh vi phạm quy chế

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, trong ngày thi thứ 2 với tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên (KHTN) buổi sáng và bài thi môn ngoại ngữ buổi chiều, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp thí sinh (TS) vi phạm quy chế.

Theo đó, có 10.677 lượt TS dự thi các môn tổ hợp KHTN (vắng 61TS), tỷ lệ 99,43%. Buổi chiều, có 7.319 TS dự thi môn tiếng Anh (vắng 49 TS), đạt 99,33%. Năm nay, Quảng Trị có 1 TS dự thi môn tiếng Nhật, là TS tự do đã tốt nghiệp THPT.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh này cho biết, trong ngày thi thứ 2, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi và trên tuyến đường đi qua được đảm bảo tuyệt đối, không xảy ra tình trạng chen lấn, ùn tắc.

Vĩnh Yên