Thứ năm, 8/3/2012, 11h03

Đà Nẵng: Dịch tay chân miệng tăng cao

Đà Nẵng là địa phương có trẻ mắc bệnh tay chân miệng cao thứ hai khu vực miền Trung, chỉ sau Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 4/3, trên địa bàn thành phố đã có 235 trường hợp bị bệnh tay chân miệng đã và đang điều trị tại các cơ sở y tế; trong đó có 17 trường hợp bị nặng đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu của Trung tâm Phụ sản nhi. Đà Nẵng cũng là địa phương có trẻ mắc bệnh cao thứ hai khu vực miền Trung, chỉ sau Khánh Hòa (271 ca).
Trẻ từ 1-5 tuổi dễ mắc bệnh tay chân miệng, nhất là trẻ tại các trường mầm non
Đặc biệt, Đà Nẵng đã có trường hợp bệnh nhi tử vong vì mắc bệnh tay chân miệng. Đó là một bé trai Nguyễn Anh Kh., 22 tháng tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ngày 8/2, dù đang bị sốt nhưng bé Khoa vẫn đi học tại Trường mầm non tư thục T.N. Đến ngày 9/2, cháu bé được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ khám với chẩn đoán: sốt siêu vi và cho về theo dõi tiếp, xử lý thuốc hạ sốt khi sốt cao. Tuy nhiên, trong ngày, bé vẫn sốt cao và có thêm các dấu hiệu khác như: bé ăn và bú sữa nhiều hơn bình thường, bụng chướng, không nôn, đến chiều bé hơi hoảng hốt, giật mình, chới với và không tự đứng một mình được, có mụn nước ở mông.
23 giờ 45 phút cùng ngày, gia đình đã đưa cháu Khoa đến Trung tâm Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Tại đây, bé Kh vẫn sốt và bệnh có diễn tiến nặng dần nên được chuyển Khoa Hồi sức nhi. Bệnh nhân chuyển biến nặng dần và hôn mê sâu nhiều ngày.
Đến 9 giờ 30 ngày 14/2, bé Kh tử vong và chẩn đoán cuối cùng nghi bệnh tay chân miệng độ IV với các biến chứng: hôn mê độ III, suy hô hấp độ III, tổn thương đa tạng.
Theo Sở Y tế Đà Nẵng, sau 3 tuần bùng phát dịch tay chân miệng đã xuất hiện tại 50/56 xã, phường; trong đó quận Hải Châu có 51 ca, quận Thanh Khê 34 ca, quận Ngũ Hành Sơn 30 ca… đa số trẻ mắc dưới 5 tuổi. Hiện các ca mắc tay chân miệng đều được điều trị tại Trung tâm Phụ sản-Nhi. Trung tâm Phụ sản - Nhi đang điều trị cho 345 ca của cả TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với 17 ca biến chứng nặng.  
Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, cho biết dịch tay chân miệng năm nay có sự xuất hiện của chủng virut mới mang tên Enterovirut 71. Đây là loại vi rút có khả năng gây biến chứng tử vong cao. Đà Nẵng đang tăng cường thêm trang thiết bị và nhân lực để đảm bảo công tác khám sàng lọc, điều trị và cách ly bệnh. Tăng cường cán bộ y tế lập các đoàn kiểm tra, giám sát và truyền thông đến từng hộ gia đình về bệnh tay chân miệng.
Hiện ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng và tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống tay chân miệng cho các giáo viên mầm non và các chị em phụ nữ. 
Sở Y tế thành phố cũng khuyến cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn sẽ phát triển mạnh vào tháng 3 cho tới tháng 5 và tỷ lệ mắc bệnh đối với nhóm trẻ không đi nhà trẻ là rất cao.
Đức Hoàng (GiadinhNet)