Thứ năm, 16/9/2010, 09h09

Đà Nẵng: Gần 200 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

Chiều 15/9, BS. Nguyễn Tam Lãm, Trưởng khoa dịch tễ, trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết: dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang vào tháng cao điểm (sắp vào mùa mưa) với diễn biến hết sức phức tạp.

Tính riêng từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi tuần có trên 100 ca bệnh sốt xuất huyết, cao điểm có tuần gần 200 ca.

Năm nay, tính đến 15/9, đã có gần 2.000 ca sốt xuất huyết, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt có một ca tử vong, bệnh nhân mới 27 tuổi, trú tại Q. Sơn Trà (Đà Nẵng).
Thành phố đã cấp gần 900 triệu kinh phí phòng chống dịch từ đầu năm đến nay. Nguồn hóa chất phòng chống dịch được cấp đầy đủ và thường xuyên tiến hành phun hóa chất phòng dịch tại các ổ dịch mới phát sinh. Tuy nhiên, theo BS. Trần Tam Lãm, người dân còn quá thờ ơ với dịch sốt xuất huyết, chưa chủ động phòng chống dịch. Qua đó, ngành đã lên kế hoạch tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kêu gọi người dân tích cực ra quân diệt bọ gậy.

Khánh Hiền / Dan tri