Thứ năm, 22/6/2017, 21h59

Đà Nẵng: Tăng tiền ăn cho thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Những bữa cơm ấm cúng được giáo viên Trường THPT Phạm Phú Thứ dành cho thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: H.Giang

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2017, 20 thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số học tại Trường THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã được nhà trường tạo điều kiện ăn, ở tại khu ký túc xá của trường. Cô Nguyễn Thị Hường (phụ trách công tác quản lý, hỗ trợ quản sinh và cấp dưỡng phục vụ ăn ở tại ký túc xá trường) cho biết: “Để đảm bảo sức khỏe cho các em trong suốt kỳ thi, nhà trường quyết định tăng suất ăn lên khoảng 10 đến 15 ngàn đồng so với suất ăn nội trú bình thường khi các em theo học. Nguồn thực phẩm được chọn lựa kỹ càng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bữa ăn chất lượng. Với một ngày 3 bữa, 4 món ăn được thay đổi kèm thêm sữa, nước uống. Bên cạnh đó, các quản sinh và giáo viên hỗ trợ cho những thí sinh này luôn có mặt trong các bữa ăn, buổi tối và trước giờ thi để động viên tinh thần các em thi tốt”. Em Đinh Văn Nguyên (một trong số các thí sinh được hỗ trợ ăn, ở tại trường) vui vẻ nói: “Em rất vui và thấy an tâm khi được thi ngay tại ngôi trường của mình học và được ở lại ký túc xá nên không phải lo lắng gì về bữa ăn, giấc ngủ. Các cô ở đây nấu ăn rất ngon và tạo cho tụi em tâm lý rất thoải mái như đang ở nhà của mình”.

Vĩnh Yên