Thứ bảy, 14/10/2017, 22h06

Đà Nẵng: Thu hút đầu tư du lịch biển và công vụ

Chiều 14-10, trong khuôn khổ diễn đàn đầu tư Đà Nẵng, hướng tới sự kiện tuần lễ cấp cao APEC 2017, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức “Hội nghị thu hút đầu tư du lịch Đà Nẵng”. Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết, hội nghị lần này nhằm tìm ra các giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch (DL) Đà Nẵng; xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển DL thành phố; quảng bá và khai thác thế mạnh của DL Đà Nẵng gồm DL biển, nghỉ dưỡng biển và DL công vụ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp (DN) DL trong nước cùng các tổ chức, DN DL quốc tế quy tụ tại Đà Nẵng. Thông qua sự kiện này, các DN DL có thể giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của mình không chỉ ở quốc gia mà còn từ các nước trong khu vực và trên thế giới.

Theo báo cáo của Sở DL Đà Nẵng, thời gian gần đây DL Đà Nẵng đã có những bước phát triển nhanh, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, tạo việc làm, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tổng lượng khách đến Đà Nẵng năm 2016 đạt 5,5 triệu lượt, tăng 18,4% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế đạt 1,67 triệu lượt, tăng 32,4% so với năm 2015. Dự kiến năm 2017, Đà Nẵng sẽ đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Tính đến tháng 9-2017, tổng cơ sở lưu trú trên địa bàn là 653 cơ sở với hơn 25 ngàn phòng. Tổng số đơn vị kinh doanh lữ hành là 313 đơn vị; thành phố có trên 3.158 hướng dẫn viên. Hiện thành phố có 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực DL dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ USD. Sản phẩm DL ngày càng được hoàn thiện; công tác đảm bảo môi trường được giữ vững, đảm bảo về an ninh, an toàn…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục DL - nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh DL Đà Nẵng có những bước đột phá trong 5 năm trở lại đây. Cùng với TP.HCM, Nha Trang, Hạ Long, Đà Nẵng đã góp phần tạo ra động lực thúc đẩy DL Việt Nam tăng tốc. DL Đà Nẵng đang có chiến lược và quy hoạch có tầm nhìn xa, kiểm soát tốt. Đã thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn lớn, có số lượng phòng khách sạn được xếp sao lớn, phân khúc tầm cao - cao hơn nhiều so với trung bình chung với toàn quốc. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng phát triển đồng bộ sản phẩm DL núi, biển, DL văn hóa đô thị. Về thu hút du khách, Đà Nẵng có nhiều đột phá. Có những chính sách đi vào lòng dân, được dân hưởng ứng… Tuy nhiên, mỗi giai đoạn có đặc điểm và yêu cầu của nó nên cần có những hướng đi phù hợp. Về đầu tư, cơ bản Đà Nẵng có hấp lực lớn, không thiếu nhà đầu tư nhưng vấn đề là đầu tư vào cái gì? Cái chúng ta cần là sản phẩm chất lượng, uy tín, các sản phẩm chuyên biệt, giải trí mang lại trải nghiệm và cảm hứng cho du khách… Đó là điều cần suy nghĩ và đưa ra giải pháp biến ý tưởng, đề xuất thành hiện thực. Vấn đề nữa là quỹ đất cho nhà đầu tư phát triển mặt bằng mới, có biện pháp với các quỹ đất đã giao nhưng không thực hiện thì nghiên cứu giao cho nhà đầu tư khác một cách hợp lý hợp tình, đúng pháp luật. Về vấn đề môi trường, những cửa xả thải ra biển là nguy cơ ảnh hưởng, tạo quan ngại cho du khách, cần phải giải quyết. Với thị trường khách DL phát triển bùng nổ thì cần có giải pháp ứng xử, xử lý phù hợp, chọn phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Có giải pháp linh hoạt, không kỳ thị với bất kỳ thị trường khách nào. Phải biết hài hòa các yếu tố để phát triển DL lành mạnh, tránh cực đoan. Trong quản lý nhà nước, việc liên kết với các lực lượng trên địa bàn, có giải pháp phát triển nguồn nhân lực. Liên kết với các tỉnh miền Trung, kết nối Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam… tạo nên hành trình DL tuyệt vời, khác biệt khi đến mỗi điểm DL. Liên kết để tạo nên tầm DL quốc gia.

Vĩnh Yên