Thứ năm, 26/4/2018, 21h59

Đà Nẵng: Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 25 mẹ

Thy nhim Ch tch nưc, Phó Ch tch UBND Đà Nng, Nguyn Ngc Tun trao danh hiu vinh d Nhà nưc “Bà m VNAH” cho thân nhân gia đình ca 25 m VNAH

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày 26-4, UBND TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (VNAH) cho 25 mẹ trên địa bàn TP.

Cùng với việc Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước đợt này, tổng số Mẹ VNAH trên địa bàn Đà Nẵng được nâng lên 3.329 mẹ, trong đó có 193 mẹ còn sống.

Thời gian qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng quan tâm, xem đây là trách nhiệm, là đạo lý của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Hàng năm, Đà Nẵng luôn dành nguồn ngân sách để thực hiện công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Đà Nẵng đã triển khai đề án xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 7.000 hộ chính sách, triển khai đề án nâng cấp 20 nghĩa trang liệt sĩ với 9.400 mộ. Phong trào phụng dưỡng “Bà mẹ VNAH” luôn được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quan tâm với 100% mẹ được phụng dưỡng.

Phát biểu tại lễ truy tặng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Tuấn tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đối với những cống hiến, sự hy sinh cao cả của đồng bào, đồng chí và những anh hùng liệt sĩ, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của các mẹ VNAH.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội từ TP đến quận huyện, xã phường triển khai thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Vĩnh Yên