Thứ bảy, 18/8/2018, 19h49

Đặc sắc “Liên hoan múa rối Ước mơ xanh”

“Liên hoan múa ri Ưc mơ xanh” va din ra ti TP.HCM trong 3 ngày (t ngày 16 đến 18-8-2018) ti ph đi b Nguyn Hu (qun 1).

Mt tác phm trình din ri tay ti liên hoan

Với nội dung phong phú và đặc sắc, liên hoan đã tạo được ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố và du khách. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là khởi đầu cho một sự kiện văn hóa truyền thống trong những năm tiếp theo.

Làm nên thành công của kỳ liên hoan này, không thể không kể đến sự góp mặt của Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Đồng Nai, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát múa rối Hải Phòng, Nhà hát nghệ thuật Cánh Diều... Tất cả các đơn vị đều góp sức cho liên hoan bằng những tác phẩm múa rối đặc sắc. Trong đó, Nhà hát múa rối Việt Nam trình diễn tác phẩm “Hồn quê”; Nhà hát nghệ thuật Cánh Diều biểu diễn các tiết mục rối bụng, rối chân tay; Nhà hát múa rối Hải Phòng đem đến cho liên hoan tiết mục Giai điệu ký ức với các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang... Trong số các tiết mục này, “Hồn quê” là tác phẩm từng đoạt huy chương vàng Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội năm 2008, do NSND Vương Duy biên đạo diễn. Với sự kết hợp giữa rối nước truyền thống và rối cạn, các diễn viên đã tái hiện cảnh đồng quê miền Bắc sinh động, thu hút khán giả bởi hình ảnh người nông dân úp nơm, kéo vó bắt cá, những thiếu nữ mặc áo tứ thân hái hoa sen dưới nước; còn ở trên cạn là cảnh các nghệ nhân đục đẽo làm nên những mô hình rối rất công phu và đẹp mắt.

Ngoài sân khấu chính, liên hoan còn bố trí 5 sân khấu phụ biểu diễn các thể loại rối như rối dây, rối que, rối hiện đại... để phục vụ khán giả thành phố và du khách. Đặc biệt liên hoan còn chú trọng đến việc kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, bằng cách bố trí sân khấu cải lương, tuồng cổ; sân khấu biểu diễn cho các nhóm nhạc, đoàn xiếc; đoàn diễu hành trống kèn thiếu nhi và đoàn rối... Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - NSND Vương Duy Biên kỳ vọng: “Liên hoan múa rối Ước mơ xanh sẽ trở thành thương hiệu nghệ thuật và sẽ được duy trì lâu dài. Chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo TP.HCM để có thể tổ chức liên hoan hằng năm. Tôi tin rằng nếu làm tốt và hấp dẫn, đây sẽ là một trong những hoạt động góp phần thu hút du khách đến TP.HCM trong thời gian sắp tới”. Theo  nhận định của ban tổ chức, Liên hoan múa rối Ước mơ xanh không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, mà còn là cơ hội để giới thiệu cho du khách về một “đặc sản” văn hóa của người Việt Nam.

B.Vân