Thứ bảy, 14/10/2017, 22h22

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP.HCM: Không thể để tham nhũng, thực phẩm bẩn tồn tại

Trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, trong 3 ngày 13, 14 và 15-10, các tổ đại biểu quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri. Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu quốc hội đơn vị số 1, số 4, số 9 đã tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4, 5, 10, 11 và huyện Hóc Môn, Củ Chi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với các cử tri sau khi buổi tiếp xúc cử tri kết thúc. Ảnh: Q.Huy

Tại các buổi tiếp xúc, những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là trạm thu phí đường bộ BOT; an toàn thực phẩm; thuốc ung thư giả; công tác phòng chống tham nhũng...

Quá nhiều cán bộ tham nhũng

Cử tri Đinh Ngọc Thuấn (P.13, Q.10) bức xúc: Tình trạng tham nhũng trong đội ngũ cán bộ chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Càng phá án càng phát hiện nhiều vụ việc khiến dư luận rúng động. Điển hình như đại án Oceanbank, Vn Pharma kinh doanh thuốc giả, bà Châu Thị Thu Nga, ông Trịnh Xuân Thanh, ông Nguyễn Xuân Anh… “Những người trong vụ án Trịnh Xuân Thanh mà chỉ đưa ra cảnh cáo, vụ VN Pharma nhập thuốc giả cũng chưa đưa ra được biện pháp xử lý nghiêm khắc là chưa phù hợp lòng dân, gây mất niềm tin từ nhân dân. Nhà nước phải có biện pháp xử lý, đưa ra một mức án nghiêm minh, không có vùng cấm pháp luật đối với những vụ việc sai phạm để tham nhũng không có đất dung thân”.

Cử tri Vũ Nga (P.5, Q.10) đặt câu hỏi: Trong bộ máy nhà nước, liệu còn có ai tham nhũng nửa hay không? Và kiến nghị: “Nhà nước cần có biện pháp, chế tài thật nghiêm khắc đối với những lãnh đạo sai phạm. Không thể khiển trách, cảnh cáo mà phải xử thật nghiêm minh để răn đe đối với những người còn lại. Ngoài ra, việc kê khai tài sản của cán bộ phải minh bạch, công khai cả nơi ở và nơi làm việc cho dân cùng biết”.

Cử tri Trần Tương Lai (Q.11) cho rằng, cần quyết liệt loại bỏ những cán bộ sai phạm ra khỏi hàng ngũ của Đảng và ra khỏi bộ máy chính quyền, để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền.

Nhiều cử tri ở Q.1, Q.3, Q.4, Q.5... cũng tỏ ra bức xúc về vấn đề tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, nhất là những người có chức vụ cao.

Trả lời những bức xúc của các cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Đây là vấn đề toàn Đảng toàn dân quan tâm đấu tranh. Chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, bảo vệ chế độ. Trung ương đã chỉ đạo, kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng. Có thể nói, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta đã đạt được những kết quả nhất định. Trong thời gian tới sẽ tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả hoạt động thanh tra trong thực thi công vụ, nhất là công tác cán bộ, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Các cơ quan, địa phương phải rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài; tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng; thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát...”.

Thực phẩm bẩn + thuốc giả = bất an

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của cử tri cũng “xoáy sâu” vào vấn nạn thực phẩm bẩn. Cử tri Vũ Tiến Năm và một số cử tri ở Q.10 bất bình: “Hiện nay thực phẩm bẩn ở khắp mọi nơi, gây hại sức khỏe con người. Nhiều công ty, cơ sở ngang nhiên sử dụng hóa chất độc hại vào thực phẩm chỉ vì lợi nhuận. Điển hình như vụ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á, Củ Chi. Hậu quả của  vấn nạn thực phẩm bẩn là ngày càng có nhiều người mắc bệnh ung thư…”

Theo đó, các cử tri đề nghị lực lượng chức năng phải kiểm tra giám sát chặt chẽ các điểm buôn bán hóa chất, tránh tình trạng bán hóa chất tràn lan, ai cũng có thể mua và sử dụng. Đồng thời phải có chế tài thật nghiêm đối với những cơ sở tái diễn việc bán hóa chất. Có như thế thì việc sử dụng tràn lan hóa chất trong thực phẩm mới có hi vọng giảm xuống.

Trả lời cử tri xung quanh những bất cập tại một số dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Chủ trương đầu tư các dự án giao thông BOT là đúng đắn. Nhưng rất tiếc là việc lựa chọn các dự án, thứ tự ưu tiên để đầu tư có chỗ còn chưa hợp lý, việc thẩm định dự án còn có những vấn đề chưa được minh bạch. Những sai sót ở các dự án giao thông BOT, nằm chủ yếu ở việc định giá dự án, thẩm định không chặt chẽ, thiếu minh bạch. Việc thu phí và đặt trạm thu phí cũng còn chưa hợp lý dẫn đến bức xúc trong dư luận nói chung, đặc biệt là nhân dân các vùng đặt trạm thu phí”.

Nói về cách giải quyết, Chủ tịch nước cho biết, Trung ương, Chính phủ giải quyết rất quyết liệt, thanh tra kiểm tra toàn diện các dự án BOT, tiến hành rà soát chính sách pháp luật để hoàn thiện. Riêng những dự án đã phát hiện ra sai sót, sẽ tập trung xây dựng các phương án xử lý kịp thời những tồn đọng, yếu kém; kiểm điểm xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị liên quan...

Cùng với thực phẩm bẩn, thuốc giả cũng khiến cử tri bất an. Cử tri Trịnh Ngọc Dũng (Q.11) tỏ ra rất bức xúc khi nói về tình trạng thuốc giả đang đe dọa tính mạng con người. “Vừa qua vụ việc Công ty VN Pharma nhập hơn 9.000 viên thuốc chữa bệnh ung thư giả là vô cùng chấn động, khiến người dân bất an, người bệnh mất niềm tin. Kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý đúng bản chất của vụ việc là buôn thuốc giả chứ không thể là buôn lậu...”, cử tri Dũng nói.

Xung quanh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe người dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, bảo vệ sức khỏe người dân phải quan tâm tới nhiều vấn đề, trong đó có khám, chữa bệnh, nhất là việc sử dụng thuốc. Vừa qua vụ án liên quan đến việc nhập khẩu thuốc chữa ung thư không đảm bảo chất lượng đã được đưa ra xét xử. Dư luận nhìn chung chưa đồng tình với bản án mà tòa đã tuyên, còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Các cơ quan chức năng đã kháng án, đề nghị đưa vụ án ra xét xử lại trên cơ sở phải tiếp tục điều tra một số vấn đề mà chưa được làm rõ. Trung ương, Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra toàn diện các thủ tục liên quan đến việc cho phép nhập khẩu loại thuốc này để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Y tế...

Quang Huy - Thương Thương