Thứ tư, 9/11/2011, 09h11

Đại học Đồng Tháp: Hướng tới “Chất lượng - Hiệu quả - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiện đại”

Trường Đại học Đồng Tháp đã trải qua 9 năm hình thành và phát triển. Trường đã có nhiều thành tích cao trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước và đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhân dịp này, Phóng viên Báo Giáo dục TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.

Bộ trưởng Bộ GD& ĐT Phạm Vũ Luận thăm trường ĐH Đồng Tháp

* Thưa TS. TS có thể cho biết quá trình hình thành phát triển của nhà trường. Những mặt được và chưa được trong 9 năm từ ngày thành lập trường đến nay?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp). Ngày 04 tháng 9 năm 2008 Trường được đổi tên thành Trường Đại học Đồng Tháp và trở thành trường đại học đa ngành. Nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường ngoài đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông các cấp, bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; còn đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở các lĩnh vực khác; nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Trong 9 năm, từ ngày thành lập đến nay, mặt được cơ bản của nhà trường là: đã chuyển đổi từ trường đại học chuyên ngành sư phạm thành trường đại học đa ngành, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; đã từng bước xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ đào tạo; thực hiện hệ thống quản lí bộ máy và quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008... Mặt chưa được là đội ngũ giảng viên còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy; thu nhập của cán bộ giảng viên còn thấp nên đời sống còn khó khăn.
* Thưa TS. Trên nền tảng đã đạt được trong những năm qua, giờ với cương vị là Hiệu trưởng, Thầy có chiến lược gì đẩy mạnh hơn về công tác đào tạo?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Chiến lược của Nhà trường là tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên cả về trình độ và kĩ năng nghề nghiệp để có đủ năng lực tiếp tục mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo. Để thực hiện, nhà trường đang mời các giảng viên nước ngoài dạy ngoại ngữ cho 28 giảng viên và cử 12 giảng viên đi học ngoại ngữ ở các trường đại học có uy tín trong nước nhằm đạt yêu cầu quy định để đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Hiện nay, trường có 10% tổng số giảng viên đang đi học cao học và nghiên cứu sinh tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mục tiêu đến năm 2015, trường có 100 giảng viên đi học ở nước ngoài và sẽ có trên 70 tiến sĩ. Đồng thời, nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, mở thêm một số ngành học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

TS. Nguyễn Văn Đệ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 (2008-2011)

* Nhiều sinh viên rất mong muốn được học cao học ở trường ngay sau khi tốt nghiệp, Thầy nghĩ sao về vấn đề này?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Tôi cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng của sinh viên. Bởi vì được học cao học ngay sau khi tốt nghiệp, sinh viên có điều kiện phát triển tri thức đã học của bậc đại học và được học cao học tại trường, sẽ giảm được rất nhiều khó khăn về đi lại, ăn ở cùng với những chi phí khác so với đi học ở các trường ngoài khu vực. Hiện nay, Trường Đại học Đồng Tháp đang liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước đào tạo 22 chuyên ngành cao học tại trường. Nhà trường cũng đang chuẩn bị tích cực các điều kiện về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất… để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường trực tiếp đào tạo một số chuyên ngành trình độ thạc sĩ trong thời gian tới.
* Sinh viên rất lo lắng việc làm khi ra trường, TS có lời khuyên gì đối với các bạn sinh viên?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Tôi cho rằng áp lực về việc làm trong xã hội hiện đại luôn luôn thường trực đối với mọi người trong đó có sinh viên. Tuy nhiên để có nhiều cơ hội được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên cần chuẩn bị thật tốt hành trang vào đời đó là trình độ chuyên môn và kĩ năng nghề, bao gồm cả kĩ năng thích ứng, chuyển đổi sang một nghề khác nếu cần (hiện nay nhiều bạn sinh viên có học lực tốt nhưng kĩ năng nghề còn hạn chế nên có ít cơ hội được tuyển dụng). Hiện tại nhà trường đang liên kết với Công ty cổ phần quản lý tri thức quốc tế G-BI thực hiện đề án sinh viên “Kinh nghiệm công việc và kĩ năng cuộc sống”, các bạn sinh viên có điều kiện nên theo học thêm ở lớp học này để có nhiều cơ hội hơn trong tìm kiếm việc làm.
* Để trường chúng ta ngày càng vững mạnh thì sinh viên là yếu tố quan trọng, Thầy muốn nói gì với sinh viên trường mình?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Tôi muốn nói với các bạn sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp rằng, cần phải học tập tốt và rèn luyện cho mình một bản lĩnh tự tin, rèn luyện kĩ năng sống và làm việc tốt để nhanh chóng hòa nhập với môi trường và điều kiện làm việc ở mọi nơi, mọi lúc.
* TS có thể cho biết về chương trình hợp tác quốc tế của nhà trường như thế nào?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Nhà trường đang thực hiện hợp tác với các trường đại học ở một số nước để trao đổi giảng viên, mời giảng viên nước ngoài đến giảng dạy tại Đại học Đồng Tháp hoặc giảng viên của Đại học Đồng Tháp đến nghiên cứu, thực tập sinh tại các nước; và đưa giảng viên đi đào tạo cao học và nghiên cứu sinh; đưa sinh viên đi thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài (như đã đưa sinh viên ngành tiếng Trung sang thực tập 3 tháng tại Học viện Sư phạm Quảng Tây của Trung Quốc).
* Nghiên cứu khoa học là một thế mạnh của Nhà trường. Vậy, sắp tới Trường Đại học Đồng Tháp có chiến lược phát triển NCKH như thế nào, thưa TS?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Nhà trường sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chiến lược phát triển NCKH nhằm triển khai các ứng dụng khoa học, giải quyết các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; phục vụ trực tiếp cho đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương thức đào tạo, nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng và phát triển tiềm lực NCKH cho giảng viên và sinh viên của trường; nghiên cứu các vấn đề về môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; về năng lượng và giáo dục sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng,… trong Trường Đại học Đồng Tháp và các địa phương.
* Một trường muốn phát triển, quan trọng là đội ngũ cán bộ giảng viên, công nhân viên. Trong lễ khai giảng năm học 2011 - 2012, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp có nói, nhà trường phải hết sức coi trọng đến đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên. Vậy theo TS, sắp tới Trường Đại học Đồng Tháp làm gì để phát triển trong lĩnh vực này?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư cho việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên để họ đủ năng lực làm tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo và đẩy mạnh NCKH để từng bước tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên tăng thêm thu nhập. Mặt khác, Nhà trường sẽ phải quan tâm đến môi trường làm việc, vấn đề nhà ở và chế độ tiền lương, tiền thưởng, các sinh hoạt tinh thần… để giúp cán bộ giảng viên yên tâm với công việc đang làm, gắn bó với nhà trường.
* Xin chúc TS sức khỏe, chúc Trường Đại học Đồng Tháp một năm học thắng lợi và thành công. Nhân dịp kỉ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, TS có lời chúc nào đến cán bộ, giảng viên của nhà trường?
- TS. Nguyễn Văn Đệ: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi muốn bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc đối với những nỗ lực và công sức của toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời gian qua; kính chúc thầy cô giảng viên, cán bộ của nhà trường: vui, khỏe, yêu nghề và đạt nhiều thành công trong năm học!
LƯ BẢO AN (thực hiện)