Thứ năm, 4/2/2016, 15h51

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

PGS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng nhà trường - tặng hoa cho Thượng nghị sĩ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ cùng các thành viên khác của đoàn trong dịp đoàn đến thăm và giao lưu cùng thầy cô giảng viên và sinh viên nhà trường
Hiện nay, trường có 917 cán bộ, viên chức; trong đó, đội ngũ giảng viên là 561 người gồm có 4 giáo sư; 44 phó giáo sư; 202 tiến sĩ (36,01%) và 354 thạc sĩ (63,28%) được đào tạo như nhiều nguồn khác nhau ở trong và ngoài nước. Như vậy, hơn 99% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. 
Tầm nhìn: Trường ĐH KHXH&NV là trường đại học định hướng nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG TP.HCM tốp đầu châu Á về khoa học xã hội và nhân văn.
Sứ mạng:
- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những công trình NCKH tiêu biểu về KHXH&NV; 
- Đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước;
- Đi đầu trong xây dựng mô hình đại học tự chủ, tiêu biểu về môi trường tự do học thuật về KHXH&NV.
Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa 
Mục tiêu: Có những đột phá chiến lược về phát triển nguồn lực, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hóa đại học. 
Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử gần 60 năm với tiền thân là Trường ĐH Văn khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, thành lập năm 1957. Tháng 4-1977 Trường Đại học Văn khoa hợp nhất với Trường Đại học Khoa học thành Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. Đến ngày 30-3-1996, Trường ĐH KHXH&NV được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM và là một trong những trường đại học thành viên nòng cốt của ĐHQG TP.HCM.  
Với 28 khoa/bộ môn trực thuộc, trường hiện đào tạo 56 chương trình GDĐH thuộc 28 ngành đào tạo và 42 chương trình đào tạo bậc sau đại học (14 chương trình NCS, 28 chương trình cao học). Các ngành đào tạo gồm: Triết học; Văn học và Ngôn ngữ; Lịch sử; Địa lý; Việt Nam học; Đông Phương học; Xã hội học; Giáo dục; Thư viện - Thông tin; Ngữ văn Anh; Ngữ văn Pháp; Ngữ văn Nga; Ngữ văn Trung Quốc; Ngữ văn Đức; Văn hóa học; Báo chí - Truyền thông; Nhân học; Quan hệ quốc tế; Công tác xã hội; Đô thị học, Tâm lý học; và 7 bộ môn trực thuộc trường: Giáo dục thể chất; Ngữ văn Tây Ban Nha; Ngữ văn Ý, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Du lịch, Lưu trữ học & QTVP.
Hơn 21.000 sinh viên, học viên thuộc các loại hình đào tạo khác nhau đang học tập, nghiên cứu tại trường; trong đó có gần 15.000 sinh viên chính quy hơn 2.000 học viên sau đại học. Ngoài ra, trường có khoảng 200 sinh viên, học viên sau đại học nước ngoài theo học toàn thời gian. Hàng năm, trường thu hút hàng nghìn lượt học viên người nước ngoài đến trường học tiếng Việt và văn hóa, lịch sử Việt Nam. Với mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn, Trường ĐH KHXH&NV có lượng người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật, làm việc đông nhất cả nước. 
Ngoài cơ sở ở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, trường đang đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện cơ sở tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, rộng trên 21ha, thành một cơ sở đào tạo hiện đại, có các khu chức năng: Nhà làm việc, giảng đường, nghiên cứu, thư viện, thể dục thể thao, dịch vụ… nằm trong khu quy hoạch rộng hơn 700ha của ĐHQG-HCM.
Cơ sở 1: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 38293828; Fax: 38221903 
Website: http://www.hcmussh.edu.vn; Email: ussh@hcmussh.edu.vn