Thứ ba, 8/9/2015, 09h36

Đài Loan vs Việt Nam (18h 8/9): Tấn công là lẽ sống!

Ngay từ khi bốc thăm, mục tiêu của thầy trò HLV Miura là phải giành chiến thắng trong trận Đài Loan vs Việt Nam. Và sau khi thất bại trong trận ra quân thì đội bóng áo đỏ càng có lý do để giành 3 điểm vào hôm nay dù phải chơi trên sân khách.
Trong bảng đấu có sự hiện diện của 2 đối thủ khó chơi là Thái Lan và Iraq thì tất nhiên thầy trò HLV Miura không thể đánh rơi điểm trong trận Đài Loan vs Việt Nam vào hôm nay. Kể cả khi phải thi đấu trên sân của đối thủ và thầy trò HLV Chen Kuei Jen cũng không phải là vật lót đường như xưa nữa. Nhưng dù thế nào thì Công Vinh và các đồng đội hôm nay ra sân chỉ với 1 mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm. Thực tế qua 2 lượt đấu đã qua thì Đài Loan rõ ràng là đội bóng yếu nhất trong bảng khi thua cả 2 trận và để thủng lưới tới 7 lần. Thậm chí tại vòng sơ loại của World Cup 2018, đội bóng áo xanh từng bị Brunei đánh bại ngay trên sân nhà Municipal với tỷ số 0-1. Họ phải chờ tới cuộc lội ngược dòng tại lượt về thì mới có thể vượt qua đối thủ để lọt vào vòng loại thứ 2 này. Sở dĩ, thầy trò HLV Chen Kuei Jen không được đánh giá cao là vì đa số thành viên của ĐT Đài Loan chỉ coi bóng đá là nghề phụ. Rất nhiều tuyển thủ chủ nhà ra sân vào hôm nay đang là sinh viên, người mẫu, tiểu thương… Vào năm ngoái thì Đài Loan đã có chuỗi thành tích bết bát khi thua cả 2 đối thủ yếu là Campuchia và Guam.
Trước một đối thủ bị đánh giá là yếu như thế thì Công Vinh và các đồng đội sẽ phải thể hiện được sức mạnh của mình trong trận Đài Loan vs Việt Nam. Hàng thủ là tử huyệt của đội chủ nhà khi xoay sở chậm và chọn vị trí rất không tốt. Vì vậy chỉ cần hàng tấn công ĐT Việt Nam tích cực di chuyển là cơ hội sẽ mở ra với các chàng trai áo đỏ. Và để tận dụng triệt để điểm yếu của Đài Loan thì HLV Miura đã chuẩn bị sẵn các phương án tấn công cho trận này. Công Vinh vẫn sẽ lĩnh xướng hàng công ĐT Việt Nam, Văn Quyết, Đình Tùng có thể là các phương án đá thấp hơn số 9. Tuy nhiên nhiều khả năng người được chọn cho trận đấu Đài Loan vs Việt Nam sẽ là Mạc Hồng Quân. Khả năng tì đè, quấy rối của chân sút Việt kiều sẽ có tác dụng trước hàng thủ số đông của đội bạn. Ở cánh, nhiều khả năng 2 học trò cưng của ông Miura là Minh Tuấn và Huy Toàn sẽ được lựa chọn. Với tốc độ tốt cùng khả năng bùng nổ thì 2 tiền vệ này được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng của ĐT Việt Nam.
DT Viet Nam quyet tam gianh chien thang tren san cua Dai Loan
ĐT Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trên sân của Đài Loan
Để tăng cường khả năng tấn công pressing từ đầu trận thì 2 hậu vệ cánh là Xuân Thành và Thanh Hiền sẽ được khuyến khích dâng cao. Với tốc độ tốt thì 2 hậu vệ biên cũng sẽ giúp ĐT Việt Nam có thêm phương án để phá vỡ hàng thủ của Đài Loan. Thế nhưng đội bóng áo đỏ không thể ra sân với tinh thần “ăn tươi nuốt sống” đối thủ mà không thận trọng. Nên nhớ đội bạn đã từng chọc thủng lưới Iraq ở lượt đấu trước nên không thể lơ là khâu phòng thủ. Với ưu tiên tấn công ở biên thì khu vực trung lộ sẽ được ưu tiên cho hàng thủ. 2 tiền vệ trung tâm sẽ là Hoàng Thịnh và Huy Hùng (hoặc Duy Mạnh) sẽ làm nhiệm vụ đánh chặn phía trước bộ đôi trung vệ Ngọc Hải, Tiến Dũng. Với cách bố trí người như thế này thì ĐT Việt Nam vừa có thể chơi tấn công ngay trên sân đối thủ mà không quên nhiệm vụ nơi hàng thủ.
Dù không cách quá xa về lãnh thổ nhưng bóng đá Việt Nam và Đài Loan lại không có nhiều duyên gặp nhau. Trận đấu tại Municipal chiều nay mới là lần thứ 5 các đại diện của 2 bên chạm trán với nhau. Tại vòng loại U16 châu Á 2012, chúng ta đã vượt qua đối thủ tới 4-0, 1 năm về trước tại vòng loại U19 châu Á thì Công Phượng đã lập hat-trick để U19 Việt Nam đè bẹp đối thủ tới 6-1. Thế nhưng ở vòng loại U22 châu Á 2012, lứa Văn Quyết, Hồng Quân, Bửu Ngọc, Hoàng Thịnh đã có thất bại khó tin 1-2 trên sân của Đài Loan. Còn ở cấp độ ĐTQG thì trận đấu chiều nay mới là lần thứ 2 gặp nhau, lần gặp trước đã cách đây… 19 năm tại vòng loại Asian Cup 1996, ĐT Việt Nam của Mạnh Cường, Huỳnh Đức, Hồng Sơn đã vượt qua Đài Loan tới 4-1 tại sân Thống Nhất. Hôm nay trong lần hiếm hoi tái ngộ thì thầy trò HLV Miura cũng rất muốn tái hiện lại một chiến thắng đậm đà trước đối thủ.
Trận Đài Loan vs Việt Nam hôm nay sẽ lập kỷ lục về khán giả trong 1 trận đấu tại Municipal vào hôm nay khi toàn bộ 20.000 vé đã được bán sạch cách đây 1 tuần. Thật tuyệt vời khi số lượng kiều bào đến ủng hộ thầy trò HLV Miura đã chiếm 1 nửa trong số đó. Thậm chí hội CĐV Việt Nam tại Đài Bắc còn khẳng định sẽ biến sân Municipal trở thành… Mỹ Đình vào chiều tối nay. Chắc chắn trước một không khí cuồng nhiệt và thắm tình dân tộc như vậy thì các chàng trai áo đỏ sẽ cháy hết mình vì tổ quốc. Một chiến thắng, thậm chí là chiến thắng cách biệt đang chờ đợi Công Vinh và các đồng đội khi chúng ta đang nắm trong tay gần như mọi lợi thế về thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Đội hình dự kiến
Đài Loan: Lu Kun-chi, Chen Xavier, Chen Yi-wei, Chen Ting-yang, Yaki Yan, Chen Po-liang, Víctor Chou, Wen Chih-hao, Chang Hao-wei, Lo Chih-en, Yen Ho-shen.
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Minh Tuấn, Công Vinh, Hồng Quân.
Dự đoán: ĐT Việt Nam thắng 3-0
Doãn Công (theo bongda24h)