Thứ sáu, 10/11/2017, 22h56

Đại sứ Hoa Kỳ thăm không gian sáng chế của SV ĐH Đà Nẵng

Tân Đại sứ Hoa Kỳ nghe sinh viên ĐH Đà Nẵng giới thiệu về các công trình sáng chế

Chiều tối 9-11, ông Dan Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Mary Tarnoka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM và ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID Hoa Kỳ) tại Việt Nam cùng đoàn đã buổi đối thoại diễn đàn công tư với lãnh đạo ĐH Đà Nẵng. Tại đây, tân Đại sứ Hoa Kỳ cũng đã thăm không gian sáng chế của ĐH Đà Nẵng và lắng nghe sinh viên trường này thuyết trình về những công trình sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Ông Dan Kritenbrink khen ngợi những thành tựu của sinh viên trong quá trình sáng tạo. Ông cho rằng, giáo dục ĐH là một lĩnh vực có năng suất cao cho sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. ĐH Đà Nẵng là đối tác chính của ĐH Xây dựng USAID nhằm xây dựng liên minh trường ĐH và doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ .

GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cho biết: Không gian sáng chế của ĐH Đà Nẵng tuy mới được hình thành nhưng đã có những thành công bước đầu với các sáng tạo mang tính ứng dụng cao của sinh viên. Đây là nơi sinh viên và giảng viên có thể thiết kế, sáng tạo, đổi mới và phát triển năng lực cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu của công việc. Không gian này nhằm giúp giảng viên, sinh viên tham gia vào các hoạt động như: chia sẻ ý tưởng, thiết kế, xây dựng và phát triển các sản phẩm mới. Đây là bước đi thiết thực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học tập và phát triển cho sinh viên, giảng viên. Đặc biệt là các hoạt động học, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học). Đồng thời không gian này mang lại giá trị cho sinh viên, giảng viên các ngành khác như: Kinh tế, xã hội, sư phạm và nghệ thuật.

Chiều cùng ngày, bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, trường ĐH Dược Hà Nội, trường ĐH Y Dược TP.HCM, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Ủy ban Y tế thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Pharma Group đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hoạt động đào tạo liên tục và miễn phí cho sinh viên ngành dược, dược sĩ, chủ và các nhân sự làm việc tại nhà thuốc ở Việt Nam thông qua ứng dụng điện thoại. Ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của dược sĩ và sẽ cung cấp hoàn toàn miễn phí, phi thương mại.

Vĩnh Yên