Thứ ba, 23/5/2017, 19h32

Đảm bảo an ninh, dự phòng thêm các điểm thi

Nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác tổ chức thi THPT quốc gia 2017, trong đó tập trung tăng cường an ninh, trật tự giao thông; nâng cấp địa điểm in sao đề; bố trí địa điểm thi dự phòng; hỗ trợ thí sinh nhằm tránh xảy ra trường hợp thí sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được dự thi…

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi THPT quốc gia các năm trước

Các địa phương chủ yếu tổ chức thi tại trường THPT và số ít trường THCS, không sử dụng trường tiểu học.

Đồng Tháp: Tăng 1.265 thí sinh

Cuộc họp triển khai công tác tổ chức thi THPT quốc gia 2017 được Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày 18-5. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung vào nhiều công việc để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế gồm đảm bảo an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi, an ninh trật tự ở các điểm thi; hỗ trợ thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi, tránh xảy ra trường hợp thí sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không dự thi được.

Được biết, năm nay, Sở GD-ĐT tỉnh này phối hợp Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tổ chức thi cho 12.624 thí sinh (tăng 1.265 thí sinh so với năm 2016), trong đó có 11.890 thí sinh chính quy và 734 thí sinh tự do. Các thí sinh được bố trí thi tại 26 điểm ở 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Hồng Ngự). Trên 1.700 cán bộ giáo viên các trường THPT trong tỉnh và giảng viên các trường ĐH sẽ tham gia công tác coi thi.

Đắk Lắk: Dự phòng 15 điểm thi

Vừa qua, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ 2017. Theo thống kê, năm nay toàn tỉnh có hơn 22.910 thí sinh dự thi; trong đó, môn ngữ văn và toán có 19.496 thí sinh; môn ngoại ngữ có 17.866 thí sinh; khoa học tự nhiên có 10.188 thí sinh, khoa học xã hội có 10.092 thí sinh. Các thí sinh được bố trí tại 961 phòng thi thuộc 43 điểm chính thức và 15 điểm dự phòng.

Theo ông Phạm Đăng Khoa (Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk), năm nay số lượng thí sinh trong tỉnh tăng, nhiều đối tượng tham gia dự thi, vì vậy các cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác thi cần bám sát các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; nắm chắc nghiệp vụ để hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định, tránh những sai sót đáng tiếc. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, an toàn tại các hội đồng thi, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kiến thức, tạo tâm lý thoải mái không gây áp lực cho học sinh.

Vĩnh Long: Đảm bảo thuận lợi cho in sao đề thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại Vĩnh Long được Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp với hai trường ĐH Luật TP.HCM và ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức. Hơn 9.700 thí sinh sẽ dự thi tại 23 điểm với 416 phòng. Trong đó, gần 8.000 em dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét ĐH-CĐ. Cũng theo thống kê của sở, toàn tỉnh có 28.165 nguyện vọng xét vào các trường ĐH-CĐ.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh này, dự kiến ngày 13-6, ban in sao đề thi của địa phương sẽ bắt đầu làm việc. Đề thi sẽ được in ngay tại văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh. Địa điểm in sao đề thi sẽ được sửa chữa nâng cấp nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi. Ngày 21-6, đề thi được vận chuyển đến các điểm thi. Tham gia vận chuyển đề mỗi tuyến sẽ có 1 người trong ban chỉ đạo thi, 1 trong đoàn thanh tra tại điểm thi và 2 cán bộ an ninh. Đề thi sau khi bàn giao cũng tiếp tục được bảo quản 24/24 bởi lực lượng an ninh.

Khánh Hòa: An toàn giao thông cho các điểm thi

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa qua cũng công bố danh sách các địa điểm thi THPT quốc gia 2017 tại địa phương năm nay. Theo đó, các điểm thi THPT quốc gia sẽ được phân bố trên 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Nha Trang có 8 điểm thi đặt tại 8 trường THPT và THCS. Kế đến, thị xã Ninh Hòa có 6 điểm thi; các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm và thành phố Cam Ranh mỗi nơi có 3 điểm thi. Hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh mỗi nơi có một điểm thi.

Sở GD-ĐT cũng có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia và nghỉ hè 2017, trong đó yêu cầu các đơn vị trường học chủ động phối hợp với công an, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại các điểm diễn ra kỳ thi.

Tiền Giang: 25 điểm thi tại trường THPT và THCS

Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang vừa công bố 25 địa điểm thi THPT quốc gia 2017 trên toàn tỉnh. Trong đó, 23 điểm thi cho hệ giáo dục THPT, 2 điểm thi hệ giáo dục thường xuyên và tự do. Năm nay toàn tỉnh có 13.038 thí sinh dự thi với 553 phòng thi. Thí sinh tự do sẽ dự thi tại điểm thi THPT Cái Bè và THCS Xuân Diệu.

Bài, ảnh: T.Trân