Thứ năm, 21/1/2016, 20h37

Đảm bảo ATGT ở 131 chợ hoa Tết

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, chính quyền địa phương thuộc các khu vực tổ chức chợ hoa Tết Bính Thân 2016 đã được yêu cầu phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, nhằm góp phần đảm bảo ATGT cho người dân trong lưu thông cũng như tạo điều kiện cho các tiểu thương buôn bán được thuận lợi. 

Trong những ngày cận Tết, các phương tiện sẽ không được lưu thông qua khu vực chợ hoa

Chợ hoa Tết sẽ không gây ùn tắc giao thông

Để đảm bảo cho người dân TP có nhu cầu mua hoa tươi hoặc du xuân an toàn, UBND TP yêu cầu UBND quận, huyện lưu tâm đến vị trí tổ chức chợ hoa Tết không để nằm gần các khu vực dễ xảy ra ùn tắc giao thông, gần khu vực hành chính, sự nghiệp như bệnh viện, công sở…, tránh tình trạng người mua người bán tràn xuống lòng đường.

Theo kế hoạch tổ chức chợ hoa Tết Bính Thân 2016 trên địa bàn TP.HCM, các chợ hoa Tết sẽ đồng loạt mở cửa trong 7 ngày, từ 1-2-2016 cho đến 12 giờ ngày 7-2-2016 (nhằm ngày 23 tháng chạp đến trưa 29 Tết). Theo đó, có 3 chợ hoa Tết cấp TP đặt tại Công viên 23 Tháng 9 (dự kiến có 900 lô, mỗi lô rộng 20m2), công viên Lê Văn Tám (dự kiến có 200 lô, diện tích 20m2/lô) và Công viên Gia Định (dự kiến có 700 lô, diện tích mỗi lô 20m2). Ngoài ra còn có 128 điểm chợ hoa Tết cấp quận - huyện, trong đó địa phương mở nhiều chợ hoa Tết nhất là quận 10 (21 điểm), Thủ Đức (19 điểm), huyện Cần Giờ (18 điểm), quận 8 (13 điểm), Bình Thạnh (10 điểm), quận 7 (8 điểm)... Riêng chợ hoa trên địa bàn quận 8 do đặc thù địa hình sông nước nên sẽ được tổ chức dọc theo tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn, Bến Bình Đông theo mô hình “trên bến dưới thuyền” và hoạt động từ ngày 24-1-2016 (tức 15 tháng chạp), sớm hơn các chợ hoa khác 8 ngày.

Để đảm bảo cho người dân TP có nhu cầu mua hoa tươi hoặc du xuân an toàn, UBND TP yêu cầu UBND quận, huyện lưu tâm đến vị trí tổ chức chợ hoa Tết không để nằm gần các khu vực dễ xảy ra ùn tắc giao thông, gần khu vực hành chính, sự nghiệp như bệnh viện, công sở…, tránh tình trạng người mua người bán tràn xuống lòng đường. Đặc biệt cần bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, ATGT và phòng chống cháy nổ… Tất cả các chợ hoa Tết cần được treo băng rôn ghi rõ “Chợ hoa Tết” để giúp người dân phân biệt với các chợ hoa Tết tự phát.

Bên cạnh việc lựa chọn địa điểm tổ chức chợ hoa Tết cho phù hợp, chính quyền TP cũng yêu cầu các quận huyện phải đảm bảo có bãi giữ xe với quy mô phù hợp, tránh tình trạng người mua, người bán sử dụng hoặc lấn chiếm lòng lề đường gây kẹt xe, ùn tắc. Riêng với đường thủy, quy định cấm neo đậu để xếp hàng hóa tại các cảng, bến thủy nội địa sẽ được linh động điều chỉnh bằng cách có thể cho phép vận chuyển, buôn bán hoa kiểng, dưa hấu, cây quả trang trí Tết trên các tuyến giao thông thủy nội địa đi qua địa bàn quận 8, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong những ngày cao điểm cận trước Tết Nguyên đán.

Chợ đầu mối luôn đảm bảo trật tự ATGT những ngày cận Tết

Xử lý nghiêm các chợ hoa phát sinh

Được biết, UBND TP cho phép tổ chức các chợ hoa Tết ở địa bàn các quận - huyện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong việc mua hoa chưng Tết, đồng thời kéo giãn lượng người tập trung về một vài chỗ, giúp giảm bớt nguy cơ gây ra ùn tắc giao thông trong những ngày cao điểm cận Tết.

Chính quyền TP cũng yêu cầu các quận - huyện xử lý nghiêm các chợ hoa phát sinh (không nằm trong danh sách chợ hoa Tết chính thức) và đặc biệt cần phối hợp với các khu quản lý giao thông đô thị thuộc Sở GTVT TP.HCM phụ trách địa bàn để tổ chức phân luồng giao thông phù hợp, đảm bảo trật tự ATGT nhằm giúp người dân lưu thông, buôn bán thuận lợi và an toàn.

Đó là chợ đầu mối Hồ Thị Kỷ (quận 10) - chợ hoa tươi lớn nhất TP. Theo chủ tiệm hoa tươi Minh Hân (81 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10), trước đây chợ hoa này thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào các ngày cận Tết do lượng người mua hoa tươi chưng Tết rất lớn. Nhưng 5-6 năm trở lại đây, chính quyền phường 1 đã chủ động bố trí nhiều bãi giữ xe ở cả hai hướng vào chợ, đồng thời cấm xe máy, xe 4 bánh lưu thông nên tình trạng ùn tắc giao thông nhiều năm nay đã chấm dứt khiến người dân chợ rất phấn khởi.

Cùng tâm trạng đó, chị Nguyễn Thị Phượng, chủ tiệm hoa tươi Phượng Lá (lô E, chung cư Hồ Thị Kỷ) cho biết, vào sáng ngày 20-1, các tiểu thương trong chợ đã nhận được thư mời tất niên của chính quyền phường và kế hoạch gìn giữ trật tự ATGT chợ hoa Tết năm nay của cơ quan chức năng. Theo dự kiến, lực lượng công an và dân quân phường sẽ bắt đầu triển khai việc gìn giữ trật tự chợ hoa từ ngày 25 đến 29 Tết bằng việc bố trí lực lượng trực 24/24 ở cả hai hướng vào chợ là khu vực đầu đường Hồ Thị Kỷ giáp với Lý Thái Tổ và từ hướng Hùng Vương vào chợ. Đặc biệt trong khoảng thời gian này các loại phương tiện sẽ không được lưu thông vào đường Hồ Thị Kỷ (mặt tiền chính của chợ hoa), do đó người dân đi mua hoa sẽ gửi xe ở hai đầu đường các hướng vào chợ để đi bộ vào khu vực này. Thậm chí cả xe tải chuyên chở hoa cũng sẽ không được vào đường Hồ Thị Kỷ để xuống hàng như mọi khi, mà phải xuống hàng ở khu vực giáp chợ và vận chuyển hoa vào chợ bằng xe kéo.

Bài, ảnh: Bích Vân