Thứ năm, 7/7/2016, 09h47

Dân chơi thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử cũng gây nghiện, khiến người ta lệ thuộc, nếu sử dụng tinh dầu trôi nổi để hút sẽ gây độc hại. Thế nhưng hiện nay một bộ phận giới trẻ đang nghiện sử dụng loại này.

Hút không hết gửi lại hôm sau hút tiếp
Theo ghi nhận của chúng tôi ở một quán cà phê trên đường Cù Lao (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), có hàng chục lượt người trẻ từ 12 - 16 tuổi liên tục ra vào quán này mua thuốc lá điện tử và hút ngay tại chỗ. Mỗi khi có khách, bà chủ quán đon đả đến quầy lấy ra một cây vape (dụng cụ dùng để hút thuốc lá điện tử) rồi nhỏ vào vài giọt chất lỏng trong suốt lấy từ một chai thủy tinh, đưa cho khách hút.
Cho tinh dầu vào vape để hút  /// Ảnh: Đức Tiến
Cho tinh dầu vào vape để hút .Ảnh: Đức Tiến
Theo chủ quán, loại tinh dầu này để tạo khói thơm với đủ loại hương cam, dâu, nho… Khi hút chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu vào vape rồi ngậm rít thì khói trắng sẽ cuộn vào cổ họng.
“Cái này người ta gọi là thuốc lá điện tử. Mình mua tinh dầu về bán lẻ lại cho mấy đứa nhỏ. Nếu hút loại tinh dầu của Mỹ có chứa nicotine với đủ loại hương thì giá 200.000 đồng, loại trong suốt không mùi vị thì 150.000 đồng/lần hút cho khoảng 3 đứa. Trước đây chị bán shisha nhưng nay thấy mấy đứa nhỏ thích loại này nên chuyển qua bán tinh dầu để hút vape. Chỗ quen nên nếu tụi nhỏ không hút hết thì gửi lại bữa sau tới hút tiếp”, bà chủ quán cho biết.
Dân chơi thuốc lá điện tử 1
Tinh dầu dùng hút thuốc lá điện tử Ảnh: Đức Tiến
 
 
Các tinh dầu tạo mùi gây độc hại
Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá: Thuốc lá điện tử có chứa nicotine thay thế, nó vẫn gây nghiện, tác hại xấu với sức khỏe. Ngoài ra, chất lượng các tinh dầu tạo mùi không được kiểm soát, có thể đó là các hóa chất gây độc hại, ảnh hưởng hệ hô hấp, phế quản, phổi.
Liên Châu
 
Chúng tôi ngỏ ý muốn hút thử thì bà chủ quay sang nói với cô gái chừng 15 tuổi: “Đi pha tinh dầu cho chú”. Cô gái nhanh chóng đến quầy lấy ra một chai tinh dầu bóng loáng, trong suốt bằng nắm tay và chiết chừng 4 - 5 giọt vào vape rồi hướng dẫn: “Chú vừa ngậm vô miệng vừa bấm nút màu đỏ ở thân vape rồi hít thật mạnh vào”.
Chúng tôi ngậm nhưng không dám hít hết hơi vì sợ bị sặc nhưng tinh dầu thấm ở đầu lưỡi the the, một luồng khói chạy thẳng vào lồng ngực. Lúc thở ra thì khói bay mù mịt, trắng xóa. Chừng 30 giây sau thì đầu óc choáng váng, đứng không nổi.
Thấy vậy, bà chủ quán nói: “Ban đầu sẽ thấy lâng lâng, nhức đầu và có cảm giác muốn ói. Hôm bữa chị “kéo” 3 hơi đầu óc xoay mòng mòng rồi nằm bẹp trên ghế. Đặc biệt, loại có chứa nicotine, khi hút thì lượng khói nạp vào người rất nhiều nên mấy đứa nhỏ thường bị sặc, xây xẩm mặt mày”.
“Giờ em ghiền khói này lắm”
Ngày 3.7, theo chân một “dân chơi” thuốc lá điện tử tên A. (24 tuổi, ngụ Q.8), chúng tôi đến quán V.C ở đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận) để mục sở thị thú vui lạ lùng của giới trẻ. Vừa mở cửa bước vào quán, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục khách trẻ vừa ngậm vape vừa lắc lư theo điệu nhạc. Không gian nhỏ hẹp của quán ngập ngụa khói thuốc.
Vừa ngồi xuống bàn, A. lấy trong túi ra một vape cùng chai tinh dầu màu vàng óng nói: “Cái này em mới mua 2 triệu đồng. Hút bao phê luôn”. A. mở nắp vape rồi nhỏ từng giọt tinh dầu vào, đậy nắp lại rồi vừa bấm nút vape vừa rít từng hơi thật sâu, nhả khói bay mù mịt.
Đi cùng chúng tôi còn có hai người bạn của A., cũng cầm vape liên tục rít thuốc, rồi ngửa mặt nhả khói khiến không gian chật chội của quán V.C càng thêm ngột ngạt. A. nói: “Em chơi cái này được 6 tháng rồi. Hồi trước em không biết thuốc lá là gì nhưng khi thấy đứa bạn chơi cái này là lạ nên chơi thử. Bây giờ em ghiền khói này lắm, ngày nào cũng phải “bú” liên tục”.
Dân chơi thuốc lá điện tử 2
Một học sinh (đang học lớp 6) nhả khói thuốc lá điện tử
Theo lời A., nếu đã “lậm” vào khói thuốc điện tử thì rất tốn kém vì người chơi luôn có nhu cầu “nâng cấp” đồ nghề cũng như lên “đô” theo thời gian.
Ban đầu, người chơi chỉ mua những loại vape thông thường có giá chừng vài trăm ngàn đồng, nhưng càng chơi lâu thì càng muốn sử dụng vape xịn có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/cái. Và “tín đồ” của thuốc lá điện tử sẽ không ngừng bỏ tiền để “đầu tư”, vừa thể hiện đẳng cấp vừa được cho là hút “phê” hơn so với loại vape, tinh dầu thông thường.
“Ban đầu mình có thể hút loại tinh dầu tẩm nicotine nhẹ nhưng sẽ tăng “đô” dần dần. Vì nếu chỉ “giậm chân tại chỗ” thì cảm giác miệng sẽ nhạt và không thấy hứng thú nữa”, A. nói.
Trong quán V.C có bán đủ loại vape, tinh dầu với nhiều hương thơm khác nhau để phục vụ “thượng đế”. Trong đó, loại tinh dầu có chứa nicotine rất được giới trẻ ưa chuộng. Theo các dân chơi thuốc lá điện tử, ở TP.HCM còn có rất nhiều tụ điểm chuyên phục vụ giới trẻ mê khói thuốc điện tử.
Nên cấm lưu hành sản phẩm
Bác sĩ Trịnh Văn Hiệp, Ban chủ nhiệm Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá (Sở Y tế TP.HCM), cho biết: Thuốc lá điện tử có hai phần, đầu lọc chứa nicotine và tinh dầu hỗn hợp chất tạo mùi thơm... Để tăng sự hấp dẫn, người ta trộn hóa chất độc hại trôi nổi trên thị trường, có thể trộn các chất gây nghiện nguy hiểm vào tinh dầu mà người hút không hề biết, rất nguy hại cho sức khỏe...
Cơ quan Kiểm soát dược phẩm và thực phẩm của Mỹ đã ra cảnh báo về sự thiếu thử nghiệm lâm sàng khoa học chứng thực độ an toàn của thuốc lá điện tử. Một số nước như Úc, Canada, Brazil... nhận thấy thuốc lá điện tử có hại nhiều hơn lợi nên đã cấm lưu hành sử dụng. Tại VN thuốc lá điện tử chưa được cấp phép kinh doanh, chủ yếu là hàng xách tay, nhập lậu. Tôi đề nghị nhà nước nên cấm lưu hành sản phẩm này”, bác sĩ Hiệp nói.
Thanh Tùng

Đức Tiến (TNO)