Thứ ba, 5/7/2016, 20h37

Đàn ông yếu đuối

Ảnh minh họa. Ảnh: I.T

Sự đổ vỡ gia đình để lại cho người trong cuộc những tổn thương về tinh thần. Ở mỗi giới, sự tổn thương đó biểu hiện khác nhau. Dù bất kỳ ai, dù tính chất của ly hôn là tích cực hay tiêu cực, nếu đã không may mắn trong xây dựng hôn nhân gia đình thì đều bị hẫng hụt, tổn thương. Nam giới cũng là người chịu nhiều đau khổ và trong cuộc sống sau hôn nhân họ gặp rất nhiều áp lực từ phía xã hội. Nhìn vẻ bề ngoài cứng rắn, nghiêm nghị của họ, nhiều người cứ ngỡ rằng họ vô sự. Thật ra, trái tim và tâm hồn của họ cũng day dứt, đau đớn - vì sự thất bại trong hôn nhân của mình.

Trong cuộc sống, không ai muốn hạnh phúc gia đình mình đổ vỡ. Sự đời thật lạ, người ta thường cho rằng mọi sự đổ vỡ hạnh phúc thường xuất phát từ người đàn ông. Song, thiết nghĩ “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Do đó, khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, một phần có lỗi của người phụ nữ, không thể đổ hết hoàn toàn nguyên nhân từ phía người đàn ông.

Đối với nam giới, sau sự đổ vỡ của hôn nhân, có người chưa dám nghĩ đến việc tái hôn vì sợ lặp lại bi kịch cũ. Còn những người có dự định tái hôn ngay, không hẳn trong số họ ai cũng bạc tình. Từ hiện tượng đàn ông dễ đi đến cuộc hôn nhân mới, không ít người cho rằng đàn ông nông cạn, thiếu chung thủy, sống hời hợt, dễ quên đi quá khứ đau buồn để đi tìm hạnh phúc mới. Vậy, đàn ông có phải là những kẻ bạc tình đáng chê trách?

Thực tế, đàn ông tái hôn sớm sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước đó, có những lý do mà xã hội và người thân cần thông cảm và tạo điều kiện cho họ hàn gắn vết thương lòng. Người đàn ông góa vợ hay bỏ vợ, theo góc độ tâm lý, nếu kéo dài cuộc sống độc thân, họ sẽ có nguy cơ cao bị suy sụp về tinh thần, rơi vào tình trạng chán đời, sống buông thả, sức khỏe bị giảm sút. Điều đó, chứng tỏ về mặt tâm lý, sức chịu đựng của đàn ông yếu hơn phụ nữ. Hôn nhân rất cần thiết cho người đàn ông, mặc dù từ xưa tới nay người ta vẫn nhầm tưởng phụ nữ cần đàn ông hơn.

Trong mọi cuộc ly hôn, lỗi bao giờ cũng thuộc về hai phía. Người ta thường quan tâm đến nỗi vất vả của người phụ nữ sau ly hôn, nên đã lên giọng chỉ trích người đàn ông. Nhưng chúng ta hãy dừng lại suy ngẫm và nhìn nhận để thấy được rằng đàn ông sau khi ly hôn cũng có những cay đắng, những tấm bi kịch mà thậm chí là tồi tệ hơn người phụ nữ vì họ ít được cảm thông, chia sẻ. Nhiều người đàn ông đã gục ngã sau ly hôn, họ cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa khi người phụ nữ họ yêu thương nhất đã rời xa. Cũng như phụ nữ, đàn ông luôn mong muốn gia đình mình sống hạnh phúc, mong muốn được chia sẻ nhưng do quan niệm định kiến thông thường về sự không chung tình của đàn ông, đã hạn chế sự thổ lộ nguyện vọng của mình đối với người thân trong gia đình và xã hội.

Lê Phạm Phương Lan
(Giảng viên tâm lý học -
Trường ĐH Nguyễn Huệ, Đồng Nai)